Tuyển chui gần 100 trẻ mầm non: Nhà trường phải chịu trách nhiệm!

(Dân trí) - Thừa nhận có tình trạng lãnh đạo, cán bộ Sở GD-ĐT “gửi” con vào Trường Mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An) dù biết trường không được phép tuyển sinh, thế nhưng khi báo chí phản ánh, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định trách nhiệm này là thuộc về nhà trường.

Trường Mầm non Hoa Sen (Tp Vinh, Nghệ An).

Trường Mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An).

Như Dân trí đã thông tin trước đó, trong năm học 2013-2014, lấy lý do trường lớp chật chội, cơ sở vật chất thiếu thốn nên Trường Mầm non (MN) Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An) đã chủ trương không tuyển sinh. Trường cũng đã có tờ trình báo cáo Sở GD-ĐT về vấn đề này và được Sở GD-ĐT Nghệ An đồng ý. Thế nhưng trên thực tế trong năm học 2013-2014 có 90 trẻ được nhập học vào trường này.

Trong số 90 trẻ thì có 21 trẻ là con, cháu của cán bộ các cơ quan cấp tỉnh, 27 trẻ là “người nhà” của lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An, 19 trẻ là con cháu của cán bộ Sở (trong số này có 5 cháu ngoài độ tuổi); 8 trẻ là con, cháu của cán bộ cấp thành phố. Sự việc đã gây bức xúc cho dư luận, nhất là khi rất nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi không được nhập học vào các trường mầm non công lập trên địa bàn mà phải gửi ở các trường tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình với chi phí cao hơn rất nhiều.

Ngày 11/8, PV Báo Dân trí đã có buổi làm việc với Trưởng phòng GD MNà Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An về sự việc này. Bà Lê Thị Hường - Trưởng phòng GD MN, Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng: “Sở đã giao quyền tự chủ cho nhà trường, trong đó có việc tự chủ trong công tác tuyển sinh. Sở cũng không can thiệp việc nhận con cháu ai, không nhận con cháu ai. Việc này trách nhiệm thuộc về Trường MN Hoa Sen”.

Bà Lê Thị Hường thừa nhận có tình trạng cán bộ các Sở, ban, ngành “viết giấy” đến Trường Mầm non Hoa Sen, đẩy ban giám hiệu nhà trường vào tình thế “không nhận không được”. Tuy nhiên, bà Trưởng phòng GD Mầm non cũng cho rằng “nhận hay không là quyền của trường”. Bản thân bà trưởng phòng cũng “gửi” vào Trường MN 3 cháu.
 
“Một cháu là con của đồng nghiệp, 2 cháu là con của cán bộ trong phòng. Trường MN Hoa Sen là trưởng điểm của Sở, do Sở quản lý, không có trách nhiệm phải nhận hết tất các cháu có nhu cầu vào trường. Trường MN Hoa Sen là trường chung của cả tỉnh, chả ảnh hưởng gì đến người dân đâu. Nếu như trường phường mà con em Sở học, con em người dân không được học thì mới gọi là ảnh hưởng", bà Lê Thị Hường cho biết.

Cùng quan điểm với bà Lê Thị Hường, ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, phụ trách mầm non cũng cho rằng đây là trách nhiệm của Trường MN Hoa Sen. “Ai cũng muốn cho con vào học trường công nhưng trường không có nghĩa vụ phải tuyển hết các cháu. Nhiệm vụ tuyển sinh là của nhà trường, Sở chỉ có trách nhiệm kiểm tra. Biết là khó cho hiệu trưởng nhà trường nhưng trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng”.

Trường Mầm non Hoa Sen (Tp Vinh, Nghệ An).

Bà Lê Thị Hường - Trưởng phòng GD Mầm non Sở GD-ĐT Nghệ An: "Sở đã giao quyền tự chủ cho trường, trong đó có cả tự chủ trong công tác tuyển sinh nên trách nhiệm này thuộc về nhà trường".

Mặc dù “quy” hết trách nhiệm cho trường nhưng trong số 90 cháu được “gửi” vào Trường MN Hoa Sen trong năm học 2013-2014, ông Phó GĐ Sở (khi đó đang là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An) cũng có 1 cháu. “Tôi chỉ đề nghị xem xét thôi”, ông Thuyên cho biết.
 
Theo ông Lưu Đức Thuyên, việc phụ huynh cố gắng kiếm một suất cho con vào Trường MN Hoa Sen là do tâm lý. Hiện, chất lượng tại các trường MN trên địa bàn thành phố là đồng đều nhau. “Chất lượng đồng đều nhau nhưng tại sao ông vẫn “gửi” một cháu vào Trường MN Hoa Sen?” - “Tôi gửi cháu vào trường là cho thuận tiện thôi”, ông Thuyên cho hay.

Ông Phó GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định sẽ cho kiểm tra, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ có hình thức xử lý phù hợp về sự việc này.

Về 90 trẻ đang học “chui” tại Trường MN Hoa Sen, bà Lê Thị Hường cho biết: “Các cháu đã vào học được 1 năm rồi không thể đuổi các cháu ra được. Phải rút kinh nghiệm. Các cháu của Sở, con cháu con em trong trường nếu có nhu cầu vào học tại Trường MN Hoa Sen, nhà trường lập danh sách trình Sở để xem xét. Sở cũng sẽ tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh trong cơ quan, các Sở, ban ngành không gây áp lực cho trường”.

Thừa nhận có tình trạng “viết giấy” để “gửi” con em vào trường nhưng rồi chính đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An lại quy hết trách nhiệm cho lãnh đạo nhà trường? Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Nhân - Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen cho rằng: “Để xảy ra sự việc này, một phần trách nhiệm thuộc về nhà trường và cá nhân tôi”.
 
Vậy, phần trách nhiệm còn lại thuộc về ai?

Hoàng Lam