Tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia môn Lịch Sử

(Dân trí) -Ngày 23/4, tại Văn Miếu -Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam đã tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 217 học sinh trung học phổ thông đoạt giải quốc gia môn lịch sử bao gồm 6 giải Nhất, 51 giải Nhì, 73 giải Ba và 87 giải Khuyến khích.

Hoạt động tuyên dương và trao thưởng học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử trung học phổ thông đã được Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam tiến hành trong 3 năm qua và chắc chắn sẽ tiếp tục được duy trì trong các năm tới. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động góp phần chấn hưng việc dạy và học, cũng như nghiên cứu và phát triển sử học Việt Nam của Quỹ nhưng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong tình hình dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông hiện nay.

Các học sinh đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia 2014 môn Lịch sử lên 
Các học sinh đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia 2014 môn Lịch sử lên nhận giấy khen và phần thưởng.

GS. NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển sử học Việt Nam khẳng định: “Việc tuyên dương và trao giải cho học sinh đoạt giải cao chắc chắn chưa thể làm đổi thay được thực trạng giáo dục môn Lịch sử ở các trường phổ thông mà nó mới chỉ là giải pháp kích thích, cổ vũ tinh thần học lịch sử của học sinh.

Chấn hưng và khôi phục vị thế, phát huy hết chức năng môn sử cần nghiên cứu và thực thi hệ thống các giải pháp đồng bộ từ nhận thức vai trò và yêu cầu môn sử đến chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học liên quan đến cả hệ thống đào tạo giáo viên dạy môn lịch sử...”.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương và trao thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Các em học sinh đoạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi và có mặt tại buổi lễ hôm nay là những học sinh yêu thích, đam mê, có phương pháp học tập hiệu quả môn Lịch sử. Các em thật xứng đáng để được biểu dương. Thành tích học tập của các em là kết quả của quá trình đổi mới dạy và học lịch sử đang bắt đầu trong nhà trường của chúng ta”.

Cũng theo Thứ trưởng Hiển, nhắc đến kết quả học tập của các em cũng như những giá trị lịch sử được tiếp thu và hình thành trong các thế hệ học sinh Việt Nam là phải nhắc đến công lao của những thầy cô giáo dạy Sử. Mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô giáo vẫn miệt mài với sự nghiệp trồng người, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đem đến những tiết giảng hay, tổ chức những hoạt động giáo dục sáng tạo, sinh động, kích thích đam mê, khơi dậy tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam.

“Tôi hi vọng buổi lễ trang trọng này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với thầy cô và các em học sinh, giúp thầy cô và các em học sinh có thêm động lực, tự tin phấn đấu trong học tập và công tác, phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập để hướng tới những kết quả cao hơn. Các em học sinh sẽ phát huy thật tốt những kiến thức và tình yêu lịch sử hôm nay trong hành trang cuộc sống của mình” - Thứ trưởng Hiển bày tỏ.

Được biết, bên cạnh hoạt động trao thưởng học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam còn tiến hành trao học bổng cho sinh viên ngành Sử có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó có kết quả học tập tốt của các trường đại học tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

S.H