Nghệ An:

Tuyên dương, khen thưởng nam sinh lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

(Dân trí) - Sáng 16/10 tại trường THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Thị Đoàn, Hội LHTN thị xã Thái Hòa, Ban Giám Hiệu nhà trường đã tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 12A1 vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.


Với hành động dũng cảm của mình, em Nguyễn Văn Long được nhà trường và Đoàn thanh niên Thị xã Thái Hòa tặng Bằng khen.

Với hành động dũng cảm của mình, em Nguyễn Văn Long được nhà trường và Đoàn thanh niên Thị xã Thái Hòa tặng Bằng khen.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 7h ngày 10/10, Nguyễn Văn Long (17 tuổi), trú tại xóm Mét, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, hiện là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang trên đường đi học cùng bạn. Khi đến địa phận khe Phú Mỹ, nằm trên Quốc lộ 48D đoạn qua xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) thấy khe nước to, dâng cao không đi qua được, Long cùng bạn dừng trú ở quán bên vệ đường thì bỗng nhiên thấy mọi người hô hoán có người phụ nữ đi xe máy bị nước lũ cuốn trôi.

Không chần chừ, Long cởi quần áo, lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu người. “Lúc đó thấy mọi người hô hoán và chị ấy sắp lút nên em liều mình nhảy xuống cứu. Em bơi ra, dìu được chị ấy vào bờ".

Được biết, người may mắn được cứu sống là chị Hà Thị Phương (25 tuổi), trú tại phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa.

Thầy Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hiếu cho biết: “Em Nguyễn Văn Long là một tấm gương sáng không chỉ về học tập mà còn về đạo đức lối sống nữa. Hành động cứu người của em rất đáng được khen ngợi và là tấm gương cho bạn bè, các học sinh noi theo, nhà trường rất tự hào về em…”.

Nguyễn Tú