Tuyển sinh 2009: Hơn 265.000 chỉ tiêu vào hệ ĐH

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long vừa ký quyết định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 đối với gần 400 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Theo đó, tất cả các hệ từ trung cấp đến đại học đều được tăng chỉ tiêu so với năm trước.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2009 là 256.552 người, tăng 4,5% so với năm 2008.

Hệ Cao đẳng là 245.835 chỉ tiêu, tăng 13,5% so với năm 2008.

Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông là 268.755 chỉ tiêu, tăng 8,8% so với năm 2008; riêng chỉ tiêu đào tạo từ xa giảm 15% so với năm ngoái, chỉ còn 85.900 chỉ tiêu.

Hệ đào tạo cao đẳng vừa làm vừa học, liên thông cũng được xác định là 110.000 chỉ tiêu, tăng 23% so với năm ngoái.

Hệ đào tạo TCCN hệ chính quy cũng chỉ tăng 8,9% với 389.484 chỉ tiêu; hệ đào tạo vừa làm vừa học là 71.315 chỉ tiêu, tăng khoảng 19% so với năm 2008.

Bên cạnh việc tăng chỉ tiêu cho các hệ, Bộ đã cắt giảm và không tăng chỉ tiêu của hơn 40 trường ĐH, CĐ do vi phạm quy chế tuyển vượt 20% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008, năng lực đào tạo quá tải; gặp khó khăn trong tuyển sinh và cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu đào tạo…

Cụ thể: ĐH Nguyễn Trãi (năm 2008 chỉ tuyển được chưa đầy 20 sinh viên trong số 800 chỉ tiêu nên năm 2009 chỉ tiêu được duyệt giảm xuống còn 400); ĐH Hà Hoa Tiên (năm 2008 tuyển được 86/800 chỉ tiêu nên năm 2009, dù trường đăng ký 800 chỉ tiêu nhưng chỉ được duyệt 500).

ĐH Kinh tế TPHCM: đề xuất 5.000 chỉ tiêu nhưng chỉ được duyệt 4.800 chỉ tiêu; ĐH Mở TPHCM: đề xuất 5.500 nhưng bị “cắt” xuống 4.000 chỉ tiêu, ĐH Mở Hà Nội: đề xuất 3.000 chỉ tiêu nhưng chỉ được duyệt 2.700…
 
Những trường ĐH năm ngoái tuyển vượt 20% chỉ tiêu cũng bị “phạt” trong năm nay như: ĐH Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Hùng Vương, Văn Hiến, Tây Đô...
 
  Hồng Hạnh