Tuyển sinh cao học theo chuẩn quốc tế: Mở rộng, minh bạch, công bằng và chất lượng!

Tiêu chí tuyển sinh cần phải được xây dựng sao cho phản ánh được thành tích học tập trước đây, tiềm năng và động lực học tập và các tố chất phù hợp với học tập của thí sinh.

Học viên và giảng viên Cao học Việt Bỉ trao đổi về bài học.
Học viên và giảng viên Cao học Việt Bỉ trao đổi về bài học.
 
Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, các trường đại học càng trở nên quan trọng vì là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao - chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Theo nghiên cứu của Keep & Mayhew (2004), một chính sách nhân lực chủ động mà nhiều nước phát triển hiện đang áp dụng là thúc đẩy các trường đại học đào tạo một nguồn cung các lực lượng lao động có năng lực cao sẵn sàng nắm bắt các vị trí công việc cần kỹ năng cao đang ngày càng gia tăng trong nền kinh tế, qua quá trình đó, sẽ thúc đẩy cầu về lao động chất lượng cao, cải thiện chất lượng việc làm và mang lại sự thịnh vượng kinh tế chung.

Theo Danko và Anderson (2005), nhiệm vụ của các trường đại học là phải nhận ra “tài năng thực sự, tiềm năng và tố chất của người học” tuyển được họ vào chương trình và đào tạo ra các học viên tài năng, có phẩm chất đáp ứng đúng yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, tuyển sinh bậc cao học hiện nay ở các trường đại học trên thế giới hướng tới đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Nâng cao cơ hội học tập chất lượng cao cho người học.

- Đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong tuyển chọn học viên

- Tìm được học viên có khả năng học tập đạt kết quả tốt

Tiêu chí tuyển sinh cần phải được xây dựng sao cho phản ánh được thành tích học tập trước đây, tiềm năng và động lực học tập và các tố chất phù hợp với học tập của thí sinh. Để đo lường các tiêu chí đặt ra, trong tuyển sinh cao học, các trường đại học trên thế giới thường áp dụng các hình thức đánh giá tiềm năng của thí sinh thông qua xét hồ sơ, kiểm tra trắc nghiệm, phỏng vấn.

Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - trường đại học đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh, những chương trình đào tạo cao học đẳng cấp quốc tế như Cao học Việt-Bỉ đã và đang vận dụng các hình thức và tiêu chí tuyển sinh theo xu hướng quốc tế nói trên. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa ĐHKTQD và Solvay Brussels School of Economics and Management (SBSem) thuộc ĐHTH Tự do Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ . Thực hiện từ năm 1996 đến nay với 13 khóa Cao học QTKD (MBA), 7 khóa cao học Quản lý Công (MPM), 2 khóa cao học Quản trị Ngân hàng-Tài chính (MMBF) và 1 khóa Cao học Marketing và Quảng cáo (MMA), Cao học Việt-Bỉ đã đào tạo được gần 1000 nhà quản lý đạt trình độ Thạc sỹ được quốc tế công nhận. Các chương trình đào tạo Cao học Việt Bỉ do SBSem/ULB xây dựng, trực tiếp giảng dạy và cấp bằng. Do đó, công tác tuyển sinh ở Cao học Việt-Bỉ từ lâu vẫn duy trì được các tiêu chuẩn tuyển sinh quốc tế, đó là mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh nhưng đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chất lượng.

Về tiêu chuẩn lựa chọn học viên, với triết lý giáo dục “We train the leaders for the nation” chương trình cao học Việt-Bỉ mở rộng đối tượng không phân biệt lĩnh vực họ đã được đào tạo trước đây nhưng hướng tới các ứng viên hội tụ đầy đủ năng lực, niềm đam mê, sự cầu tiến ham học hỏi, có tố chất lãnh đạo và trình độ tiếng Anh tốt.

Sơ tuyển hồ sơ là nhìn nhận đầu tiên của nhà đào tạo đối với thí sinh. Bên cạnh việc nắm được thông tin cá nhân của thí sinh, quá trình đào tạo trước đây, quá trình làm việc, hồ sơ tuyển sinh cũng cho biết động cơ học tập, định hướng nghề nghiệp và cả một phần tố chất lãnh đạo của thí sinh thông qua những câu hỏi cụ thể trong mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Nếu hồ sơ được chấp nhận, thí sinh được dự kỳ thi tuyển sinh gồm thi viết và phỏng vấn. Các kỳ thi của Cao học Việt-Bỉ được tổ chức hết sức nghiêm túc để đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Bài thi viết bao gồm một bài trắc nghiệm để kiểm tra kỹ năng tính toán và một bài luận tiếng Anh nhằm kiểm tra kỹ năng viết bằng tiếng Anh cũng như hiểu biết chung về lĩnh vực chuyên ngành đào tạo của thí sinh.

Phỏng vấn tuyển sinh là một khâu quan trọng của quá trình tuyển sinh. Hội đồng phỏng vấn gồm một thành viên đến từ SBSem và một thành viên của ĐHKTQD đánh giá về động cơ học tập, sự phù hợp về kiến thức, kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp cũng như các tố chất với mục tiêu đào tạo của chương trình, khả năng tư duy và khả năng giao tiếp.

Năm 2014, Cao học Việt-Bỉ tuyển sinh MBA khóa 14, Cao học Quản lý Công khóa 8, Cao học Quản trị Ngân hàng-Tài chính khóa 3 từ tháng 4 dành cho nhà quản lý hiện tại và tương lai muốn trải nghiệm một trong những chương trình “du học tại chỗ” uy tín nhất ở Hà Nội.

Liên hệ:
 
Viện Đào tạo Quốc tế
Phòng 301, Tầng 3 , Nhà 6, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
207 đường Giải Phóng , Hà Nội. Tel: 04-36285711
Email: infovietbi@isneu.edu.vn, Website: http://www.isneu.edu.vn/ hoặc http://www.solvay-ulb.org/