Tuyển sinh ĐH 2008: 365 thí sinh vi phạm quy chế

(Dân trí) - Chiều 10/7, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo tổng kết kỳ thi ĐH năm 2008. Theo đó, có 365 thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó, có 258 trường hợp bị đình chỉ, 71 trường hợp bị khiển trách, 35 cảnh cáo và phát hiện 1 trường hợp thi hộ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: Do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt tập huấn cho các cán bộ coi thi tuyển sinh; tuyên truyền rộng rãi đến các thí sinh về nội quy, quy chế tuyển sinh nên năm nay số lượng cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế giảm so với năm 2007.

Cụ thể, tại các hội đồng thi trên toàn quốc có 33 cán bộ coi thi vi phạm quy chế, giảm gần 1/2 so với năm 2007 (64 trường hợp), trong đó có 41 người bị khiển trách và 16 người bị đình chỉ.

Ông Long thừa nhận, đợt thi tuyển sinh ĐH vừa qua vẫn còn một số mặt hạn chế và thiếu sót như: Một số trường ĐH có lượng thí sinh dự thi đông, đội ngũ giáo viên cơ hữu ít, phải thuê cán bộ coi thi các trường THPT, tập huấn không kỹ, nên để cán bộ coi thi mang điện thoại di động vào khu vực thi và bị đình chỉ công tác coi thi.

Trong số 14 cán bộ coi thi bị đình chỉ, có 12 trường hợp mang điện thoại di dộng, chiếm tỷ lệ 85,7% so với số cán bộ vi phạm quy chế.

Đối với thí sinh, hình thức kỷ luật đình chỉ thi, chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi (chiếm 35%). Ngoài một số thí sinh cố tình, cũng một phần do HĐTS các trường chưa quan tâm đúng mức, nhắc nhở kỹ thí sinh và tổ chức nơi để, trông giữ cho thí sinh gửi trước khi vào phòng thi.

Hồng Hạnh