Tuyển sinh ĐH: Cách giao nhận hồ sơ thiếu khoa học

Chốc chốc cán bộ phòng đào tạo lại đi qua hỏi “chủ hàng”: “Có răng hàm mặt không chị?”, “Có đĩa mềm không chị ơi”. Quang cảnh buổi giao nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH 4 tỉnh thành khu vực phía Bắc chẳng khác nào... cái chợ.

Buổi giao nhận hồ sơ các tỉnh phía bắc diễn ra sáng 5/5/2005, tại 2 hội trường của khách sạn Kim Liên, Hà Nội.

 

Nhiều thí sinh đăng ký dự thi theo vùng

 

Theo nhận xét chung bước đầu, số lượt thí sinh ĐKDT năm 2005 tương đương với năm 2004 (một số tỉnh tăng, một số tỉnh giảm). Ví dụ Điện Biên năm 2004 là 9320 năm 2005 là 4721. Quảng Ninh 2004 là 24.532, 2005 là 26.270.

 

Hà Nội có tổng số 79.598 hồ sơ ĐKDT, tính theo số hồ sơ giảm khoảng 4,5 % (4.000 bộ hồ sơ) so với năm trước nhưng tỷ lệ hồ sơ của thí sinh vẫn giữ 1,8 bộ/đầu học sinh như năm trước.

 

Theo chị Tạ Song Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp thì sở dĩ Hà Nội có số HSĐKDT giảm trong khi vẫn giữ tỷ lệ như cũ là do số học sinh tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm nay giảm hơn so với năm ngoái (~33.000/36.000).

 

Ngoài ra có nhiều học sinh ở các trường ngoại thành  không nộp HSĐKDT... Chị Hà cho biết, đối  với các trường ĐH tốp đầu và tốp giữa, số thí sinh Hà Nội đăng ký ở mức ổn định; chỉ có trường ĐH Thương mại số HSĐKDT tăng vọt là 7.271 bộ.

 

Số liệu thí sinh Hà Nội ĐKDT ở một số trường ĐH, CĐ được ưa chuộng như sau: Viện ĐH Mở: 5.530; KTQD: 4.536; CĐ Công nghiệp: 4.868; CĐ Hà Nội: 4.454; ĐHNN: 3415; Học viện Ngân hàng: 2.600...

 

Năm nay, có thể nhận định thí sinh chủ yếu nộp HSĐKDT theo vùng. Trong số 8.973 bộ hồ sơ của tỉnh Cao Bằng nộp vào 80 trường ĐH, CĐ thì số lớn rơi vào các trường thuộc ĐH Thái Nguyên.

 

Trong khi đó, trong khoảng 19.000 HSĐKDT của Đà Nẵng thì có tới 10.566 bộ HSĐKDT đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ  khu vực Đà Nẵng; 1.528  bộ HS đăng ký vào các trường ĐH, CĐ Huế;  các trường khu vực phía Bắc chỉ chiếm 179 bộ HSĐKDT!

 

Trưởng phòng GDCN Sơn La Quàng Hồng Trung cho biết, trong khi số HSĐKDT vào ĐH, CĐ của Sơn La năm nay giảm khoảng 1.000 bộ thì số HSĐKDT vào THCN lại tăng lên 419 bộ (mọi năm con số này chỉ đứng ở mức  80-100 bộ).

 

Có thể thấy học sinh Sơn La đã có chuyển hướng về nhận thức, không lao theo các trường ĐH, CĐ nữa. Đặc biệt,  Sơn La có nhiều học sinh  THCS học hết lớp 9 đăng ký theo học THCN. Hiện tượng này cũng một phần là do có nhiều các trường THCN chỉ xét tuyển mà không tổ chức thi.

 

Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Công Duật - Phó phòng GDCN – Sở GDĐT Bắc Ninh lại cho hay ý thức đi học nghề của học sinh vẫn còn yếu, chỉ khi nào đã hết đường vào ĐH, CĐ học sinh mới chịu đăng ký vào THCN.

 

Có cách nào khoa học hơn?

 

Cách thức giao nhận HSĐKDT như sau: Tại khu vực phía Bắc, 34 Sở GD-ĐT bày từng chồng HSĐKDT đã đóng gói sẵn theo từng trường ĐH, CĐ.

 

Cán bộ tuyển sinh của các trường mang giấy giới thiệu đi từng  bàn và hỏi xem có HSĐKDT của trường mình không rồi nhận HSĐKDT và lệ phí thi...

 

Ngày 6/5/2005, một “phiên chợ” tương tự với 30 bàn cũng diễn ra tại TPHCM và kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa. Những câu hỏi được đặt ra đầy băn khoăn: Liệu có ai bỏ sót bàn nào không đi qua; có sót bộ hồ sơ nào...

 

Một số cán bộ làm tuyển sinh ước ao giá như Bộ có cách gì cải tiến để công việc khoa học hơn, đỡ phức tạp hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh năm nay có thêm mục 16 trong HSĐKDT khiến nhiều cán bộ tuyển sinh được phen vất vả vì ban đầu khá nhiều thí sinh nhầm lẫn, đặc biệt đối tượng thi tốt nghiệp từ những năm trước.

 

Theo H.T - Tiền phong