Tuyển sinh hệ tại chức sẽ nghiêm như chính quy

(Dân trí) - Nhằm siết chặt trong việc quản lý thi và chất lượng đào tạo hệ vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ), Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra quy chế tuyển sinh đối với hình thức đào tạo này.

Theo dự thảo lần thứ 15 về quy chế tuyển  tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức vừa học, vừa làm đang được Bộ GD-ĐT đăng tải để lấy ý kiến đóng góp thì khâu tuyển sinh hệ tại chức sẽ làm nghiêm như tổ chức kì thi ĐH, CĐ chính quy.

Các trường chỉ được phép tổ chức kì thi tuyển sinh tại chức vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Đề thi sẽ do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cung cấp.

Đối với những môn thi Cục khảo thí chưa có điều kiện cung cấp đề thi, các trường tự ra đề. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

Dự thảo quy chế cũng đưa ra những quy định về đối tượng dự thi; điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh…

Các khối thi của kì tuyển sinh hệ tại chức sẽ tương đương với hệ đào tạo chính quy. Đề thi sẽ bám sát nội dung sách giáo khoa THPT (theo từng bộ môn). Có nhiều câu kiểm tra bao quát chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học.

Riêng khâu tổ chức thi, chấm thi sẽ làm nghiêm như kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Dự thảo cũng cho biết sẽ ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi tiết về dự thảo quy chế, thí sinh có thể tham khảo tại đây.

Nguyễn Hùng