Tuyển sinh lớp 10: Có thể xét tuyển…

Sở GD-ĐT sẽ đề nghị và UBND các tỉnh, TP quyết định chọn hình thức phù hợp với thực tế từng địa phương. Nơi nào chỉ tiêu và số lượng đăng ký dự thi chênh không nhiều có thể tổ chức xét tuyển...

Theo tin từ Bộ GD-ĐT việc tuyển sinh vào lớp 10 ở trường PTTH sẽ được tiến hành với 2 hình thức: Xét tuyển và thi tuyển do các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố đề nghị và UBND các tỉnh, TP quyết định cho phù hợp với thực tế của từng địa phương.

 

Nơi nào chỉ tiêu tuyển sinh và số đơn đăng ký dự thi của thí sinh chênh lệch nhau không nhiều thì có thể tổ chức xét tuyển, nơi nào tỉ lệ chênh lệch này lớn thì phải dự thi.

 

Để tôn trọng sự tự chủ của địa phương, các địa phương có thể chọn hình thức thi tuyển mặc dù tỉ lệ không cao giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh đăng ký dự thi nếu địa phương đó có dấu hiệu của việc đánh giá kết quả học sinh chưa đủ chặt chẽ và thống nhất. Dự kiến, các thí sinh sẽ thi 2 môn toán và ngữ văn. Nội dung đề thi chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 9.

 

Trong quá trình xét tuyển và thi tuyển vẫn có chế độ ưu tiên cho các đối tượng như: Con thương binh, liệt sĩ; con gia đình có công với cách mạng, con gia đình dân tộc thiểu số, người Kinh cư trú lâu dài ở vùng sâu vùng xa.

 

Trong quá trình xét tuyển, thi tuyển có tính đến điểm khuyến khích dựa trên kết quả học tập ở bậc THCS. Việc này sẽ được xin ý kiến của từng Sở.

 

Theo ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Trung học phổ thông, Bộ GD-ĐT, việc tính điểm khuyến khích sẽ được xem xét một cách chặt chẽ và tính đến thực tế là có những nơi đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở một cách chặt chẽ và có một số nơi đánh giá kết quả “thoáng”.

 

Những sửa đổi này trong quy chế tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ được ban hành chính thức vào đầu năm 2006 khi Luật Giáo dục 2005 bắt đầu có hiệu lực.

 

Theo Hồ Thu

Tiền Phong