Tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An: Môn Ngữ văn nhẹ nhàng

(Dân trí) - Sáng nay 23/6, hơn 32.800 thí sinh ở 69 hội đồng thi của Nghệ An đã hoàn thành môn thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015. Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Ngữ văn nhẹ nhàng, sát với chương trình học và ôn tập.

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An: Môn Ngữ văn nhẹ nhàng
Các phụ huynh đội mưa đứng đợi con làm bài thi môn Ngữ Văn tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).

Sáng 23/6, ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015, ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều địa phương như Nghi Lộc, TP Vinh, Hưng Nguyên…(Nghệ An) xuất hiện cơn mưa lớn từ sáng sớm khiến các thí sinh và phụ huynh đến các điểm thi gặp nhiều khó khăn.

Tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), gần hết giờ làm bài của thí sinh, rất nhiều phụ huynh đã có mặt để đón con. Trên đường Lê Hồng Phong, phụ huynh đỗ ô tô dọc đường khiến tuyến đường này bị ách tắc cục bộ. Vì mưa lớn nên các phụ huynh chuẩn bị sẵn áo mưa, ô đứng đợi con rời phòng thi. Đúng 10h, kết thúc 120 phút làm bài môn Văn, nhiều thí sinh ra về phấn khởi vì đề thi “dễ thở” và hào hứng với câu hỏi tự luận về “lao động với cuộc sống con người”.
Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 tại Nghệ An.
Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 tại Nghệ An.

Các thí sinh kết thúc môn Ngữ văn sáng 23/6.
Các thí sinh kết thúc môn Ngữ văn sáng 23/6.

Em Nguyễn Phương Lan - học sinh Trường THCS Hưng Bình dự thi vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Đề thi có 2 câu hỏi, một câu 6 điểm và câu 4 điểm. Câu 6 điểm có 5 ý nhỏ trích một đoạn thơ trong tác phẩm Thúy Kiều của Nguyễn Du yêu cầu chúng em có kiến thức phân tích, tổng hợp kiến thức ngữ pháp và cảm nhận thơ. Em thích nhất là câu tự luận về trình bày chủ đề lao động - cuộc sống”. Lan làm bài hết khoảng 100 phút nên khá tự tin về bài thi của mình.

Cùng chung nhận định với Lan, thí sinh Trần Quang Hiếu - học sinh Trường THCS Quang Trung chia sẻ: “Em thấy đề Văn năm nay đều nằm trong kiến thức học và ôn tập. Mặc dù phần tự luận chúng em cũng ôn “tủ” về vấn đề biển, đảo lại không có trong đề thi nhưng em thấy phần tự luận liên quan đến lao động - cuộc sống của con người cũng khá dễ. Em nghĩ mình được khoảng 7, 8 điểm môn này”.

Lực lượng CSGT, công an vất vả phân luồng giao thông sau buổi thi đầu tiên.
Lực lượng CSGT, công an vất vả phân luồng giao thông sau buổi thi đầu tiên.

Chiều nay, 32.808 thí sinh ở Nghệ An sẽ tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh: 32.651 thí sinh; Tiếng Pháp: 157 thí sinh) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2014-2015.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, có 32.808 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015. Theo kế hoạch, các trường sẽ tuyển 33.508 học sinh. Trong đó, học sinh công lập là 28.040 em. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Sở GD-ĐT Nghệ An đã huy động 3.181 giám thị, 199 thành viên làm cán bộ thanh tra, 21 thanh tra cắm ở cơ sở. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Nghệ An còn thành lập thêm 5 đoàn kiểm tra lưu động để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Các thí sinh trao đổi lại bài thi môn Ngữ văn.
Các thí sinh trao đổi lại bài thi môn Ngữ văn.

Một số trường có thí sinh đăng ký dự thi cao như: THPT Huỳnh Thúc Kháng (1.056 em), THPT Hà Huy Tập (877 em), THPT Lê Viết Thuật (758 em), THPT Diễn Châu 2 (785 em), THPT Hoàng Mai (748 em), THPT Kỳ Sơn (786 em), THPT Nam Đàn 1 (741 em), THPT Bắc Yên Thành (701 em). Kết quả thi vào lớp 10 cũng sẽ được kết hợp để tuyển chọn thí sinh vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường PTDTNT THPT trên địa bàn tỉnh.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy