Tuyên truyền về “ngôi trường an toàn - không có bạo lực”

(Dân trí) - Ngày 1/12 tại Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã diễn ra buổi tuyên truyền về “ngôi trường an toàn - không có bạo lực”, thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, phụ huynh và 300 em học sinh khối trung học.

Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam (CFRC) phối hợp với ban giám hiệu Trường THCS Giang Biên tổ chức trong khuôn khổ dự án “Quyền phụ nữ: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy phụ nữ tham chính” triển khai tại quận Long Biên từ năm 2012 đến năm 2015. 

Cô Dương Thị Tám - hiệu trưởng Trường THCS Giang Biên chia sẻ: “Bạo lực học đường không còn là vấn đề xa lạ nhưng nó đang trở thành mối lo của phụ huynh học sinh, ngành Giáo dục và toàn thể xã hội. Trong nhà trường rất cần tuyên truyền cho các con kiến thức, kỹ năng để nhận dạng, phòng tránh bạo lực. Thế nhưng, không thể ép buộc, giáo dục các con theo cách cung cấp thông tin một chiều mà cần giúp các con cảm thấy hứng thú và chủ động tìm hiểu kiến thức”.

Học sinh Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) và thông điệp về ngôi trường không bạo lực
Học sinh Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) và thông điệp về ngôi trường không bạo lực.

Tham dự buổi tuyên truyền, đại diện cho các khối lớp, 8 em học sinh chia làm hai đội thi đấu với nhau để tìm ra thủ lĩnh am hiểu về quyền trẻ em, bạo lực học đường. Mỗi đội chọn cho mình một cái tên riêng, hàm chứa nhiều ý nghĩa và mơ ước là Đoàn kết và Bình đẳng. Hai đội thi cùng nhau trải qua ba phần chơi gay cấn gồm trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm, đố vui đội bạn và thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống, đẩy lui bạo lực trong nhà trường.

Để giành giải quán quân, các em dành khá nhiều thời gian tìm hiểu thông tin, xây dựng ý tưởng và biên đạo, dàn dựng cách thể hiện. Các đội đã có những phần trình diễn dí dỏm, hài hước và không kém phần sáng tạo. Kết quả chung cuộc đội Bình đẳng đoạt giải nhất với số điểm hơn đội Đoàn kết 4 điểm.

Học sinh Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) tham gia buổi tuyên truyền
Học sinh Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) tham gia buổi tuyên truyền.

Buổi truyền thông được các em đánh giá rất cao. Một em gái là thành viên của đội Đoàn kết chia sẻ: “Bạo lực học đường là vấn đề nóng bỏng, phổ biến và có nhiều ảnh hưởng với học sinh. Em đã được chứng kiến một số vụ bạo lực rồi nên mong rằng qua phần thể hiện của chúng em trên sân khấu thì các bạn ngồi bên dưới sẽ hiểu hơn và không còn bạo lực với nhau nữa”.

Một em học sinh nam cho biết: “Hoạt động này rất có ý nghĩa với em và các bạn trong đội. Nó giúp mở rộng hiểu biết của mình, tiếp cận với xã hội và thể hiện năng khiếu như hát, nhảy, làm thơ… Đặc biệt là học sinh cuối cấp phải học nhiều nên những hoạt động thế này giúp em xả stress”.

Ngô Thị Trang