Tỷ lệ “chọi” của 9 trường đại học lớn khu vực phía Bắc

(Dân trí) - Hàng loạt trường đại học khu vực phía Bắc số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm so với các năm trước, có trường giảm tới hơn 10.000 bộ hồ sơ, kéo theo tỷ lệ “chọi” cũng giảm

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo nhiều trường đại học cho biết, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) năm nay giảm là do phân luồng tốt, thí sinh đã biết lượng sức mình để đăng ký dự thi vào từng trường. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ ĐKDT là con số ban đầu, con số thực mà các trường quan tâm nhất là số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Bởi hàng năm, số thí sinh đến dự thi ở các trường chỉ dao động từ 60 - 70%.

Tỷ lệ “chọi” của 9 trường đại học lớn khu vực phía Bắc
Tỷ lệ "chọi" theo thống kê hồ sơ đăng ký dự thi là số liệu tham khảo vì số thí sinh đến dự thi mới là con số thực.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm nay có hơn 8.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi giảm hơn 1.000 bộ so với năm trước. Ông Lê Hữu Lập - Phó Giám đốc Học viện cho biết, số lượng hồ sơ giảm này là số hồ sơ “ảo”, không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh của trường. Lượng hồ sơ giảm này chứng tỏ học sinh đã xác định được trường thi phù hợp với năng lực của mình.

Được biết, chỉ tiêu vào Học viện năm nay là 3.600, so với số lượng hồ sơ nộp vào trường dự kiến tỷ lệ “chọi” sẽ là 1/ 2,2. Cũng theo ông Lập, số thí sinh đến dự thi so với số hồ sơ đăng ký dự thi hàng năm vào Học viện khoảng 60%.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, theo ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo, hiện nhà trường chưa thống kê đầy đủ số hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, số thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển của trường để nộp hồ sơ là 10.500, trong khi đó chỉ tiêu của trường là 5.600. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” sẽ là 1/1,8.

Trường ĐH Điện lực, số lượng hồ sơ năm nay giảm mạnh so với năm trước khoảng gần 4.000 bộ. Tổng số hồ sơ năm nay trường nhận được là 7.200 bộ. Theo ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo, số lượng hồ sơ giảm vào trường năm nay có lẽ do năm trước điểm chuẩn vào trường cao. Mặc dù giảm hồ sơ đăng ký nhưng tỷ lệ “chọi” vào trường vẫn cao khoảng 1/ 4,5, bởi chỉ tiêu của trường là 1.600.

Tương tự, trường ĐH Hà Nội, số lượng hồ sơ năm nay cũng giảm mạnh tới gần 25% so với năm trước. Tổng số hồ sơ trường nhận được là gần 9.000 bộ, trong khi đó, năm 2013 trường có gần 12.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Ông Lê Quang Hạnh, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, thống kê sơ bộ, số hồ sơ thí sinh dự thi nhờ năm nay giảm hẳn so với năm trước, đây cũng là một lý do để tổng số hồ sơ ĐKDT của trường giảm.

Được biết, chỉ tiêu của trường ĐH Hà Nội năm nay là 2.100. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” sẽ là 1/4,2.

Tương tự như các trường trên, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của trường ĐH Thủy lợi cũng giảm khoảng gần 1.000 bộ. Tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được là 8.800 bộ. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.320. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” của trường sẽ là 1/ 2,6.

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được là 33.000 bộ giảm tới gần 11.000 bộ. Số lượng hồ sơ khối B chiếm hơn 20.000 bộ còn lại là khối A.

Ông Đinh Văn Chỉnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Số lượng hồ sơ giảm là số hồ sơ “ảo” do các trường THPT đã thực hiện phân luồng tốt. Điều đó, báo hiệu chất lượng đầu vào năm nay sẽ cao hơn năm trước.

Được biết, tổng chỉ tiêu vào hệ đại học của ĐH Nông nghiệp là 7.800. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” ĐH Nông nghiệp năm nay sẽ là 1/ 4,2.

Ngược lại với các trường đại học trên, trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vẫn giữ được số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tương đương như năm 2013. Tổng số hồ sơ trường nhận được là 11.000 bộ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/ 4,3.

Còn trường ĐH Xây dựng, có tổng cộng 9.190 hồ sơ đăng kí dự thi. So với con số 9.189 hồ sơ của năm 2013 thì số lượng thí sinh đăng kí dự thi vào trường không có biến động. Tuy nhiên, nếu so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 3300 /năm 2013 là 2.800, tăng 17% thì có phần “dễ thở” hơn nhiều. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay sẽ là 1/3,2.

Lãnh đạo trường ĐH Xây dựng cho hay, theo số liệu thống kê, tỷ lệ thí sinh dự thi vào ĐH Xây dựng trong 5 năm gần đây thường dao động trong khoảng 61-64%. Giả thiết, tỷ lệ dự thi năm 2014 là 64% thì số lượng thí sinh dự thi gần 5900/chỉ tiêu 3300 - Số dự thi chỉ lớn hơn 1,8 lần chỉ tiêu cần tuyển.

Được biết, năm 2013 điểm chuẩn khối A vào trường là 17. Cũng là năm đầu tiên Trường ĐH Xây dựng phải gọi nguyện vọng 2 để tuyển thêm khoảng 500SV. Thật bất ngờ, số nguyện vọng 2 quá nhiều, do đó điểm chuẩn dao động từ 25,5 đến 20 điểm tùy thuộc ngành đào tạo.

Hồng Hạnh