Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc tiếp tục gây “sốc”

(Dân trí) - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT liên tục gây “sốc” với những con số “đảo chiều”. Nhiều địa phương tỷ lệ này dưới 15%, thậm chí có tỉnh số học sinh đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc giảm đến 90% so với năm ngoái.

Lào Cai: Thủ khoa tốt nghiệp đạt 59/60

 

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp của tỉnh này là 56,01%, năm trước con số này là trên 80%. Trường chuyên Lào Cai đỗ 100%.

 

Thủ khoa là thí sinh Đỗ Thị Thùy Hương, đạt 59 điểm với 2 môn Văn, Sử mỗi môn 9,5 điểm và 4 môn còn lại đạt 10 điểm.

 

Quảng Ngãi: Một trường THPT công lập đỗ tốt nghiệp 0%

 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lần 1 của toàn tỉnh là 63,06%; hệ bổ túc là 10,76%.

 

Các trường có tỷ lệ học sinh đỗ cao là trường chuyên Lê Khiết 99,47%, Trần Quốc Tuấn 97,67%, Sơn Tịnh 1: 96,82% và Tư Nghĩa 1: 92,13%.

 

Trường có tỷ lệ thấp nhất là trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây), cả trường không có em nào đỗ.

 

Thủ khoa trong đợt thi lần này là 2 học sinh trường chuyên Lê Khiết, Nguyễn Ngọc Chung và Nguyễn Thị Kim Khuyên cùng đạt 57,5.

 

Thanh Hoá: Giảm gần 40%

 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT đạt 59,23% (năm ngoái đạt 98,61%); Hệ bổ túc 17,18%. Trường chuyên Lam Sơn là đơn vị duy nhất có tỉ lệ đậu 100%.

 

Cả tỉnh chỉ có 165 em đạt loại giỏi (năm ngoái 400 em). Với hệ BTTH, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại khá năm nay chỉ có 4 học sinh (chiếm 0,05%), không có em nào đạt loại giỏi.

 

Trường có tỷ lệ thấp nhất là trường THPT Quan Hóa chỉ có 8,93%.

 

Nghệ An: Hệ bổ túc THPT gây “sốc”

 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của Nghệ An giảm hơn một nửa so với năm trước: 44,57% so với 98%. Hệ bổ túc THPT đảo chiều đáng bất ngờ với tỷ lệ 8% so với 96% năm trước.

 

Các trường công lập trên địa bàn tỉnh vẫn có tỷ lệ đỗ trên 90%, trường ngoài công lập đỗ từ 45-80%, vùng đồng bằng đỗ 50-75%, miền núi thấp 35-60% và vùng miền núi cao tỷ lệ đỗ rất thấp.

 

Một số trường ở miền núi cao có tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 6% như: THPT Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.

 

Hoà Bình: Một trường THPT có duy nhất một thí sinh đỗ tốt nghiệp

 

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp của cả tỉnh chỉ đạt 33,01%. Mặt bằng kết quả thi tốt nghiệp của học sinh giữa các trường có biên độ chênh lệch rất lớn. Bên cạnh vài ba trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ trên 90% đến 100% thì có 8 trường có kết quả dưới 10%.

 

Đặc biệt, trường THPT Mai Châu B chỉ có duy nhất một thí sinh đỗ trên tổng số 169 thí sinh dự thi. Ngoài ra, THPT Nguyễn Trãi chỉ có 4 thí sinh đỗ, THPT Mường Chiềng có 9 thí sinh đỗ.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không có trường nào đỗ tốt nghiệp 100%

 

Tỷ lệ đỗ 69,85%, trong đó 2,49% tốt nghiệp loại giỏi, 10,25% tốt nghiệp loại khá.

 

Thủ khoa là học sinh Tô Hoàng Anh và Nguyễn Thị Khánh Vân, cùng đạt 57/60 điểm. Cả hai đều là học sinh lớp 12A15, trường THPT Vũng Tàu, TP Vũng Tàu.

 

Trong khi đó, ở khối bổ túc THPT chỉ có 168/1.782 học sinh thi đậu tốt nghiệp; tỷ lệ rất thấp: 9,43%. Trong số này có 0,6% tốt nghiệp loại khá.

 

Bình Dương: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhưng thực chất

 

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 62,45%. Kỳ thi năm nay, không có trường nào đạt tỷ lệ 100%.

 

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay thấp nhất trong những năm gần đây. Kết quả này phản ánh chính xác chất lượng giáo dục. Qua kỳ thi này, các trường  thấy được mặt yếu của trường mình, để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khâu giảng dạy, quản lý trong thời gian tới.

 

Riêng hệ bổ túc năm nay chỉ đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 11,45%.

 

Hà Nội: Hệ bổ túc khả quan

 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 86,26% (năm trước là 96%). Có 2 trường đỗ 100% và 1 trường dân lập đỗ hơn 20% là thấp nhất.

 

Hà Nội là nơi duy nhất thực hiện thí điểm học 11 môn ở các Trung tâm GDTX, nghĩa là học chương trình phổ thông thi cùng phổ thông. Do đó, tỷ lệ thấp với 29,61% ở khối học sinh này cũng ảnh hưởng đến kết quả chung.

 

Kết quả bổ túc THPT năm nay đạt tốt nghiệp 45,27%, năm trước đạt khoảng 90%.

 

Vĩnh Phúc: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của tỉnh là 79,54% (năm trước là gần 98%), bổ túc THPT đỗ 29,54% (năm trước là 89%). Có 2 trường tỷ lệ đỗ đạt 100% là THPT chuyên Vĩnh Phúc và THPT Lê Xoay.

 

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất với 56,5 điểm là Nguyễn Nhật Lệ (có 4 điểm 10) và Phùng Thị Khánh Linh (có 3 điểm 10).

 

Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất của Vĩnh Phúc là Bán công Thái Hòa với 25,33%.

 

Khánh Hoà: Tỷ lệ đỗ là 83,79% đối với hệ THPT và 33% với hệ bổ túc.

 

Trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là THPT Chuyên Lê Qu‎ý Đôn (99,75%), trường thấp nhất là THPT Dân tộc nội trú Tỉnh Khánh Hoà (28,17%).

 

Lâm Đồng: Có 80,79% học sinh hệ THPT và 24,4% học sinh bổ túc vượt qua kì thi tốt nghiệp. Trong đó, trường THPT Đạ Sar (Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chỉ đậu 12,5%, thấp nhất. Cao nhất là THPT Chuyên Thăng Long 99,75% tốt nghiệp.

 

Đồng Tháp: 70,64% học sinh hệ THPT và chỉ 4,84% hệ bổ túc đỗ tốt nghiệp. Năm 2006 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT là hơn 90%.

 

Nguyễn Hùng