Úc: Giáo dục tinh thần dân tộc cho học sinh

Theo luật sắp ban hành, bắt đầu từ năm học mới (tháng 2/2006), học sinh tại tất cả các trường trên nước Úc sẽ phải hát quốc ca trước khi vào học.

Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 1 sẽ được dạy những nội dung đề cao tinh thần dân tộc như giá trị gia đình, sự đoàn kết cộng đồng, di sản quốc gia, sự khác biệt văn hóa và những sự kiện lịch sử quan trọng.

 

Đó là một phần trong kế hoạch phát huy lòng yêu nước trong dân chúng của chính phủ nước này. Bài học đầu tiên trong năm học mới của học sinh tiểu học sẽ là về “các giá trị Úc”.

 

Ngoài ba môn chính là đọc, viết và làm toán, học sinh tiểu học sẽ học thêm hai môn là lòng tôn trọng và tinh thần trách nhiệm.

 

Theo Tuổi Trẻ/News.com.au