Úc: Nữ sinh được bồi thường 290.000USD vì bị bạn học bắt nạt

(Dân trí) - Chính quyền bang Victoria, Úc đã buộc phải bồi thường số tiền 290.000USD cho một nữ sinh 17 tuổi bị bạn học bắt nạt trong nhiều tháng liền tại một trường trung học ở bang này.

Đây được cho là một trong những khoản tiền bồi thường cao nhất cho một vụ bạo lực học đường ở bang Victoria.  

Cô nữ sinh ở Trường trung học Kerang Technical đã đâm đơn kiện Sở Giáo dục bang Victoria sau khi cô liên tục bị lạm dụng và quấy rối bởi một nhóm học sinh cùng trường.

Việc bắt nạt bắt đầu khi nữ sinh này nhập học vào Trường Kerang Technical năm 2006. Suốt 18 tháng sau đó, cô nữ sinh thường xuyên bị nhổ nước bọt, bị ném ghế vào người, bị bôi bã kẹo cao sư vào tóc. Cặp sách của cô thường bị những kẻ bắt nạt lấy mất vào cuối ngày.

Cuối cùng bố mẹ cô nữ sinh này buộc phải cho cô nghỉ học ở Trường Kerang Technical và chuyển tới một thị trấn khác vì lo sợ cho sự an toàn của cô con gái.

Kim Bainbridge, luật sư của cô nữ sinh, nhận định đây là một trong những vụ bắt nạt học đường tồi tệ nhất mà ông từng thấy.

Kết quả của những chuỗi ngày bị bắt nạt thậm tệ là nạn nhân mắc chứng trầm cảm nặng, sợ những chỗ đông người và chứng rối loạn ăn uống. Cô vẫn đang phải điều trị tâm lý cho chứng bệnh trầm cảm.

Luật sư Kim Bainbridge cho biết thậm chí sau khi đã được chuyển tới học trường khác, cô nữ sinh vẫn tiếp tục bị nhóm bạn học cũ bắt nạt. Họ gửi những tin nhắn lăng mạ cô qua email và Internet.

“Vụ việc diễn ra trong một thời gian dài và phía nhà trường lại không có nhiều biện pháp để ngăn chặn và xử lý”, luật sư Bainbridge cho hay. “Cuối cùng bố mẹ nạn nhân buộc phải đưa cô đến trường và đón cô mỗi ngày sau khi tan học, ở cạnh cô mỗi bữa ăn và đưa cô quay trở lại trường sau khi ăn xong. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi một trong những học sinh cùng lớp với nạn nhân đe dọa sẽ mang súng tới trường để bắn cô”.

Mẹ nạn nhân đã quyết định gửi đơn kiện chính quyền bang lên Tòa án tối cao vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm và không thể bảo đảm được sự an toàn của học sinh tại trường học. Cuối cùng, cô nữ sinh đã được nhận 290.000 USD tiền bồi thường theo phán quyết của tòa.

Vụ kiện cáo này trước đó đã vấp phải sự phản đối từ phía người đứng đầu bang Victoria, ông John Brumby và Bộ trưởng Giáo dục, bà Bronwyn Pike. Hai quan chức này khẳng định các trường học ở bang Victoria là những nơi an toàn và chính phủ không tha thứ cho hành vi bắt nạt trong hệ thống giáo dục.

Những mối lo ngại về sự an toàn của học sinh đã dấy lên trong vài tuần gần đây ở Úc khi những vụ bắt nạt bạn học và học sinh mang dao đến trường bị phát hiện. Gần đây, tờ The Age có đưa tin về một vụ bồi thường mà nạn nhân là một nữ sinh tiểu học trở thành mục tiêu của chiến dịch bắt nạt được một nhóm nữ sinh dàn dựng. Kẻ cầm đầu nhóm này liên tục đe dọa sẽ giết và hành hung cô bé.

Võ Hiền
Theo The Age