UNICEF: Học sinh bỏ học vì giá thực phẩm tăng cao

(Dân trí) - Theo khuyến cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), giá thực phẩm leo thang làm tăng số học sinh bỏ học ở những nước nghèo vì cha mẹ các em cần các em đi làm để kiếm tiền phụ gia đình hơn là đến lớp.

Bà Veronique Taveau, phát ngôn viên của UNICEF, nhận định rằng giá cả cao hơn đã khiến các gia đình “cắt giảm ngân sách, giảm chi tiêu cho giáo dục và không cho trẻ đến trường để các em đi làm việc”. Hiện UNICEF cực kỳ quan ngại về việc giá cả tăng.

Theo UNICEF, ảnh hưởng của giá cả tăng rất lớn ở những nước nghèo nơi 75% thu nhập của gia đình dành để chi tiêu cho thực phẩm. Trong khi đó, ở những nước giàu, các gia đình chỉ chi 15% thu nhập cho các bữa ăn. Ở nhiều nước nghèo, bữa ăn no duy nhất mà trẻ có trong ngày là bữa ăn ở căng tin trường.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới cũng cho biết giá thực phẩm tăng gấp đôi trong ba năm qua có thể đẩy 100 triệu người ở những nước đang phát triển tiếp tục lâm vào cảnh đói nghèo.

Xuân Vũ
Theo Hindustantimes