Thái Lan:

Uống thuốc ho để can đảm, 80 học sinh nhập viện

(Dân trí) - Hôm qua, 80 học sinh tiểu học ở Bangkok (Thái Lan) đã được nhập viện sau khi có những triệu chứng như buồn nôn, loạn nhịp tim, đau đầu trầm trọng. Điều tra bước đầu cho thấy những em này đã uống một lượng lớn thuốc ho để trở nên can đảm và sảng khoái.

Sự việc này đang làm dấy lên những mối quan tâm về giáo dục công chúng về sử dụng thuốc và hiệu quả của công tác kiểm soát việc bán thuốc của các cửa hàng dược phẩm.

Uống thuốc ho để can đảm, 80 học sinh nhập viện - 1
Một nhân viên cấp cứu vác một em học sinh bị ngộ độc sau khi uống một lượng lớn các viên thuốc ho chứa Dextromethorphan. (Ảnh: Bangkok Post)
 
Tờ Bangkok Post cho biết ngày hôm qua, khoảng 80 học sinh, hầu hết là học sinh lớp 4 và 5 tại Trường Wat Tha Phra ở quận Bangkok Yai (Bangkok) đã được đưa tới ba bệnh viện gần trường sau khi các em có những triệu chứng nhiễm độc thuốc như buồn nôn, nhịp tim bất thường và đau đầu trầm trọng.

Những học sinh này trước đó đã uống một lượng lớn những viên thuốc nhỏ màu vàng mà sau đó được xác nhận là thuốc trị ho có chứa Dextromethorphan. Hiện 12 em học sinh nhập bệnh viện Taksin vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng. Còn hầu hết những học sinh khác đã trở lại bình thường. Những em học sinh này đã uống những viên thuốc mà các em mua với giá 1 bạt/viên.  

Uống thuốc ho để can đảm, 80 học sinh nhập viện - 2
Nhân viên y tế chăm sóc học sinh bị nhiễm độc do uống thuốc ho quá liều. (Ảnh: The Nation)

Giám đốc bệnh viện Taksin - Kittiya Srilertfa cho biết những xét nghiệm ban đầu cho thấy các học sinh đã uống thuốc Dextromethorphan - một loại thuốc ho có thể ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh nếu người bệnh uống nhiều hơn lượng thuốc được bác sĩ chỉ định.

Benjamas Rodsutthi, phó giám đốc của Trường Wat Tha Phra, cho biết vào buổi sáng hôm đó, một phụ huynh đã thông báo với nhà trường về việc lạm dụng thuốc ho ở học sinh. Ngay sau đó, nhà trường đã ra thông báo yêu cầu học sinh không được uống thuốc đó nữa. Nhưng đã quá muộn, ngay sau khi ra thông báo, nhà trường nhận tin nhiều học sinh bị các triệu chứng nhiễm độc thuốc kể trên.

Bà Benjamas cho biết theo điều tra ban đầu, thuốc này được một học sinh lớp 6 giới thiệu cho các bạn. Học sinh này đã mua thuốc tại một cửa hàng game gần trường và bán cho các bạn học cùng lớp.

Theo Bangkok Post, những viên thuốc ho mà các em học sinh uống chứa 15mg chất Dextromethorphan. Người lớn được khuyến cáo không được uống quá 8 viên (120mg) dextromethorphan/ngày, trẻ em không được uống quá 4 viên/ngày và phải ngừng uống thuốc sau 5 ngày.

Bà Viravan Taengkaew - Phó tổng thư ký Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Thái Lan cho biết chất Dextromethorphan tạo ra cảm giác sảng khoái khi được dùng một lượng lớn. Mặc dù Dextromethorphan không được xếp vào nhóm những chất lạm dụng nhưng nó có thể gây ra những hậu quả chết người nếu được uống quá liều.

Bà Viravan Taengkaew khẳng định Dextromethorphan là một loại thuốc nguy hiểm. Tất cả những ai bán thuốc này mà không có giấy phép sẽ đối mặt với các cáo buộc tội phạm.

Malinee Sukavejworakit, phó thống đốc TP Bangkok về sức khỏe công cộng, cho biết Hội đồng TP yêu cầu các trường học phải theo dõi sát sao về việc lạm dụng thuốc.

Uống thuốc ho để can đảm, 80 học sinh nhập viện - 3
Một phụ nữ cầm một vỉ thuốc ho màu vàng mà học sinh Trường Wat Tha Phra đã uống và sau đó bị nhiễm độc vì dùng quá liều. (Ảnh: Bangkok Post)
 
Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát đã tạm giữ Suwamit Montriwibulchai, 24 tuổi, chủ hiệu cửa hàng game sau khi xem xét những bản báo cáo của những học sinh đã mua thuốc ho của người này.

Suwamit Montriwibulchai thừa nhận đã bán thuốc ho cho một số học sinh. Anh này bị buộc tội bán thuốc không phép vì chỉ các cửa hàng dược phẩm mới được phép bán thuốc. Suwamit cũng thừa nhận là chính anh ta cũng dùng thuốc này và một lát sau thì cảm thấy rất sảng khoái.

"Tôi đã kể với bạn tôi việc này và tôi đoán rằng chuyện này đã đến tai những học sinh chơi game ở quán của tôi. Tôi bán thuốc này được 2 tuần rồi và lượng khách hàng không ngừng tăng", Suwamit cho biết.

Tiến sỹ Malinee Sukvejchavarakit - Phó thống đốc Bangkok cho biết điều tra ban đầu phát hiện rằng một số học sinh đã uống thuốc ho này trong ba ngày để có dũng khí đối mặt với những vụ bắt nạt ở trường học. Đáng lo ngại là có một số học sinh đã uống tới 10 viên thuốc cho đến khi bị nôn mửa.

Một học sinh lớp 5 tên Somsak cho biết em và các bạn đã mua 20 viên tại một cửa hàng game. Chủ cửa hàng cho biết những viên thuốc này sẽ khiến người uống không cảm thấy đau đớn. Somsak đã uống 7 viên và bị nôn mửa, đau đầu... và sau đó được đưa đến bệnh viện.

Phó tổng thư ký Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Thái Lan nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh và giáo viên cần chú ý hơn nữa tới con em mình và ngăn các em không mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc và tác dụng.

Xuân Vũ
Theo Bangkok Post/The Nation