Ủy ban Kinh tế của Quốc hội hợp tác với ĐH Kinh tế Quốc dân

(Dân trí) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường đại học Kinh tế Quốc dân vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước về “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu”.

Quang cảnh lễ ký kết.

Quang cảnh lễ ký kết.

Được biết, từ năm 2008, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế đã được tổ chức. Đặc biệt từ năm 2010 đến 2013, hai bên đã cùng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu”. Hoạt động hợp tác đã cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nâng cao năng lực nghiên cứu và vị thế xã hội của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng đây là hoạt động quan trọng, thiết thực giúp cho hai bên ngày càng hoàn thiện hơn những nội dung thỏa thuận đã triển khai trong thời vừa qua và đề nghị các nội dung ký kết trong thời gian tới cần phải thảo luận, có nguyên tắc phối hợp, phân công và đánh giá hàng năm. Các nội dung ký kết cũng phải có những điểm mới, truyền tải được đam mê nghiên cứu, gắn với việc đào tạo của nhà trường.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, kiêm Hiệu trưởng, đây là một dấu son quan trọng, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quan hệ hợp tác hiệu quả, lâu dài và chân thành giữa hai bên.

Hồng Hạnh