Vẫn chưa tìm được bằng chứng về kẻ giết hại nữ sinh gốc Việt

(Dân trí) - Đã gần 1 tuần sau khi thi thể của nữ sinh gốc Việt Phuong Le được tìm thấy, các nhà điều tra cho biết họ vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn về vụ thiệt mạng của cô.

Hạ sĩ cảnh sát Joel Orr của Sở cảnh sát Fairfield cho biết các thám tử đang điều tra từng đầu mối mà họ có nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng gì xác thực.

Trong khi đó, gia đình Phuong Le cho biết họ ngày càng cảm thấy bất an khi kẻ giết hại con em mình vẫn đang nhở nhơ ngoài vòng phát luật. Anh trai của Phuong Le là Huong Le nói rằng anh đã chớm nghĩ tới khả năng vụ điều tra truy tìm thủ phạm sát hại Phuong Le sẽ có thể dừng lại, nhưng anh vẫn lạc quan.

"Tôi rất lo lắng về việc này, tôi đã nói chuyện với nhà thám tử và tôi tin tưởng ở anh ấy. Tôi tin rằng anh ấy sẽ làm bất cứ việc gì trong quyền lực của mình. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc”, Huong Le nói.

Vẫn chưa tìm được bằng chứng về kẻ giết hại nữ sinh gốc Việt  - 1
Phuong Le (đứng giữa, mặc áo hồng) bên cạnh mẹ. (Ảnh: Viendongdaily)

Phuong Le được nhìn thấy lần cuối cùng vào tối hôm 25/4 tại hiệu sách Barnes & Noble ở TP Fairfield, bang California. Sáng hôm 7/5, một phụ nữ phát hiện thấy một thi thể phụ nữ gần đường cao tốc 121 ở hạt Napa, bang California. Sau đó, qua khám nghiệm tử thi, Văn phòng điều tra hạt Solano xác nhận thi thể đó là Phuong Le. Tuy vậy, lý do tại sao Phuong Le bị chết vẫn chưa được cảnh sát TP Fairfield công bố.

Huong Le nói: "Tôi thực sự muốn biết tại sao em gái tôi chết, nhưng tôi rất sợ nếu biết được điều đó. Tôi không muốn biết những gì em ấy phải trải qua. Tôi không muốn biết em ấy đã đau đớn thế nào trước khi qua đời”.

Huong Le cũng cho biết thời gian buộc anh đưa ra những giả thuyết của mình về nguyên nhân cái chết của Phuong Le.

"Có thể đó là người lạ, nhưng với tôi, đó cũng có thể là một người lạ đi lén theo sau cô ấy và sát hại cô ấy", Huong Le nói.

Hiện nay, Trường cao đẳng cộng đồng Solano nơi Phuong Le theo học khóa y tá đang chuẩn bị trao bằng y tá cho cô nữ sinh xấu số. Phuong Le tốt nghiệp Trường cao đẳng cộng đồng Solano vào tháng 12 năm ngoái nhưng cô đã qua đời trước khi dự lễ phát bằng.

Nhà trường sẽ tiến hành tưởng niệm Phuong Le vào buổi lễ diễn ra ngày 26/5 và trao bằng y tá của cô cho gia đình.

Anh trai Huong Le cho biết: "Điều này có nhiều ý nghĩa với gia đình tôi. Có rất nhiều kỷ niệm về Phuong Le, nhưng đó là một kỷ niệm rất đặc biệt. Phuong Le đã học hành nỗ lực để có tấm bằng đó. Cô ấy đã dành cả đời mình để có tấm bằng y tá. Cô ấy xứng đáng được nhận tấm bằng đó”.

Gia đình và bạn bè Phuong Le cũng dự định trồng một cây hoa anh đào mang tên cô tại bãi cỏ Trường cao đẳng cộng đồng Solano vào sáng ngày 22/5.

Một buổi lễ tưởng niệm Phuong Le sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 18/5 tại Nhà tang lễ Bryan-Braker Funeral ở TP Fairfield.

Ngày hôm sau 19/5, đám tang Phuong Le sẽ diễn ra tại Nhà thờ Holy Spirit lúc 10 giờ sáng.

Xuân Vũ
Theo News10