Ngày đầu thi Cao đẳng tại TPHCM:

Vẫn có nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động

(Dân trí)-Trong ngày đầu thi Cao đẳng, số lượng thí sinh các trường tại TPHCM không giảm nhiều so với buổi thi sáng. Mặc dù trước đó đã được khuyến cáo tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng đợt thi này vẫn có 6 thí sinh vi phạm phải đình chỉ thi.

Trong buổi thi chiều nay, thí sinh dự thi vào các trường đạt tỷ lệ 68,32%, giảm hơn buổi sáng khoảng 1,08%. Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 83,70%; kế đến là CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 78,70%. Nhìn chung, thí sinh bỏ thi buổi chiều tại các trường rất ít, chỉ trường CĐ Viễn Đông giảm nhiều nhất nhưng cũng chỉ khoảng 1,8%.

Vẫn có nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động
Thí sinh thi tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu thi vào trường CĐ Kinh tế đối ngoại vui vẻ thi xong buổi chiều.

Cũng theo ghi nhận, sau buổi thi chiều, các thí sinh tại TPHCM đều tỏ ra khá thoải mái vì đề thi không khó. Tại điểm thi trường THPT Võ Thị Sáu của trường CĐ Kinh tế đối ngoại các thí sinh nhận định đề thi trắc nghiệm vừa sức để thí sinh kiếm điểm cao dễ dàng.

Buổi chiều nay, vẫn xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi. Cụ thể tại điểm thi trường THCS Đồng Khởi thi vào trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có 2 thí sinh bị phát hiện mang điện thoại di động vào phòng thi. Giám thị lập biên bản và đình chỉ thi. Tương tự, tại điểm thi THCS Ngô Quyền thi vào trường CĐ Kinh tế Đối ngoại cũng đình chỉ 1 thí sinh vì lỗi này.

Ngày thi đầu tiên trôi qua nhanh chóng và không làm khó thí sinh
Ngày thi đầu tiên trôi qua nhanh chóng và không làm khó thí sinh.

Trước đó vào buổi thi sáng, cũng trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có đến 3 thí sinh thi tại trường THPT Trưng Vương bị đình chỉ vì lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi. Qua 3 đợt thi, dù đã được dặn dò không nên mang điện thoại khi vào phòng thi nhưng vẫn có nhiều thí sinh vi phạm. Điều này khẳng định đây không phải là những lỗi do vô tình của thí sinh.

Lê Phương