Vẫn giữ quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng bị giáo viên phản đối

(Dân trí) - Sau các đơn kiến nghị phản đối của giáo viên và phụ huynh học sinh trường Tiểu học Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Quận vẫn giữ quyết định bổ nhiệm bà Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng của trường này.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giao-vien-phan-doi-hieu-truong-moi-949616.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Giáo viên phản đối hiệu trưởng mới</b></a>

Trao đổi với PV Dân trí ngày 30/9, ông Nguyễn Tý - Trưởng Phòng Giáo dục quận Thanh Khê (Đà Nẵng) nói: “Quận đã quyết định bổ nhiệm cô Vân về làm hiệu trưởng Trường Tiểu  học Điện Biên Phủ. Quyết định của Quận không có gì sai cả, nên phải thi hành. Cô Vân chưa về làm hiệu trưởng, chưa làm gì sai ở Trường Tiểu học Điện Biên Phủ sao lại phản ứng? Để ổn định tình hình, Phòng GD Quận đã làm việc với giáo viên trong trường, yêu cầu dù trong tình huống nào cũng phải đặt nhiệm vụ dạy và học lên trên hết”.

UBND Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cũng đã có công văn trả lời ngay đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh. UBND Quận khẳng định việc điều động và bổ nhiệm bà Vân giữ chức hiểu trưởng trường TH Điện Biên Phủ kể từ ngày 1/10 là đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.
 
“Xét thấy trong thời gian được biệt phái về phòng GD-ĐT, bà Vương Thị Vân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có kinh nghiệm chuyên môn cao, được trên 80% công chức, viên chức Phòng GD-ĐT quận bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng” - công văn trả lời phụ huynh học sinh do ông Trần Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND Quận ký nêu.

UBND Quận Thanh Khê đã có công văn trả lời ngay sau khi nhận Đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh.
UBND Quận Thanh Khê đã có công văn trả lời ngay sau khi nhận Đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Còn về sai phạm của bà Vân khi làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân trước đây, UBND Quận đã có kết luận bà Vương Thị Vân có khuyết điểm trong phương pháp điều hành do nóng vội, chủ quan, chưa dân chủ thống nhất. Những khuyết điểm này không vi phạm phẩm chất, đạo đức nhà giáo. UBND Quận cho rằng đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh là chưa đúng thực chất, suy đoán chủ quản, gây mất đoàn kết cho hoạt động của nhà trường.

Được biết, UBND Quận đã có kể hoạch họp đối thoại với giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Điện Biên Phủ. Trước việc Quận vẫn giữ quyết định bổ nhiệm bà Vân làm hiệu trưởng trường TH Điện Biên Phủ, đại diện phụ huynh học sinh nhà trường cho rằng Quận trả lời như vậy là nhanh quá. Cả hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh làm đơn kiến nghị mà Quận mới chỉ đọc rồi nói là “chưa đúng, suy đoán chủ quan” là chưa thấu đáo.

““Tai tiếng” của cô Vân như vậy chúng tôi không an tâm khi đưa con em đến trường. Phụ huynh chúng tôi không làm gì quá đáng cả. Nhưng phải có ai cam đoan, đảm bảo cô Vân không sai phạm gì khi về làm hiệu trưởng ở trường con em chúng tôi đang học” - đại diện phụ huynh học sinh nhà trường nói

Tâm An