Kỳ thi tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại TPHCM:

Vẫn phải bố trí điểm thi trong trường tiểu học

(Dân trí) - Ba đợt thi ĐH, CĐ tại cụm thi TPHCM có đến 50 điểm thi được bố trí tại trường tiểu học, so với năm ngoái chỉ giảm 4 địa điểm thi. Tuy vậy, đại diện các trường ĐH, CĐ cho biết phải bố trí điểm thi ở trường tiểu học là chuyện “bất khả kháng”.

Chỉ tính riêng trong đợt 1, có 201 địa điểm thi thì hết 14 điểm là thi tại trường tiểu học. Nhiều nhất có thể kể đến các trường: ĐH Giao thông -Vận tải TPHCM với 3 điểm thi nằm ở các trường tiểu học: Bình Quới Tây, Thanh Đa, Chu Văn An; trường ĐH Kiến trúc TPHCM cũng có 3 địa điểm ở trường tiểu học Trần Quốc Thảo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chính. Trường ĐH Nông lâm TPHCM cũng tổ chức thi tại 3 trường tiểu học: Phước Long, Tân Phú, Đỗ Tấn Phong. ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Cảnh sát nhân dân cũng có 2 điểm, ĐH Quốc tế có 1 điểm.

Vẫn phải bố trí điểm thi trong trường tiểu học
Năm nay, nhiều thí sinh tại TPHCM vẫn sẽ phải thi ở các địa điểm thi trong trường tiểu học.

Còn ở đợt 2, số điểm thi trong trường tiểu học tăng lên với 29 trường. ĐH Y dược TPHCM chiếm “kỷ lục” với 12 điểm thi trong trường tiểu học; ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Cảnh sát nhân dân cùng có 4 địa điểm; ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM có 3 địa điểm; ĐH Nông Lâm TPHCM: 2 địa điểm... Đợt 3, có 7 điểm thi phải thuê trường tiểu học. Trong đó, trường CĐ Kinh tế Đối ngoại có 3 địa điểm; CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM: 2 địa điểm; trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng có 1 địa điểm.

Nhiều trường cho rằng TPHCM có rất nhiều trường ĐH, CĐ tổ chức thi với lượng thí sinh dự thi cả 3 đợt lên đến hơn 590.000 thí sinh dự thi tập trung một thời điểm. Trung bình mỗi đợt thi phải huy động trên dưới 200 địa điểm thi thì nếu không huy động luôn cả trường tiểu học thì không đủ. TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM cho biết: Không như các cụm thi khác, riêng TPHCM và Hà Nội có số lượng trường tổ chức thi đông nên việc thuê muốn phòng thi cũng khá căng thẳng. Từ tháng 5, các trường đã khảo sát, hoàn thành hợp đồng thuê điểm thi và phải thuê các trường tiểu học cũng là chuyện bất khả kháng”. Cũng theo ông Thư, so với các năm trước, số địa điểm thi nằm trong trường tiểu học đã giảm hơn các năm trước do trường đã đưa vào sử dụng cơ sở ở quận 12.

Còn theo trưởng phòng đào tạo của một trường ĐH lớn thì nếu không thuê trường tiểu học thì buộc phải đưa thí sinh ra các điểm thi ở ngoại thành. Nếu phải ra ngoại thành thì cả thí sinh và phụ huynh đều sẽ gặp khó khăn trong việc ăn ở , đi lại. Vì vậy, dù điểm thi là trường tiểu học nhưng ở nội thành và gần trường chính cũng sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh.

Trong khi đó, TS Trần Đình Lý - Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết: vì lượng thí sinh đông nên nhà trường buộc phải thuê các trường tiểu học ở Thủ Đức, quận 9 mới đủ điểm thi. Tuy vậy, các trường tiểu học được tổ chức làm điểm thi đều là trường mới, đúng quy cách từ phòng ốc đến bàn ghế. Đồng thời, trường chỉ bố trí cho khoảng 30 thí sinh dự thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Lê Phương