Vào phòng thi mới biết môn thi!

Sáng 17/7, rất nhiều thí sinh dự thi tuyển sinh vào Trường TH Quân y 2 đã bước vào môn thi đầu tiên trong tâm trạng hoang mang, căng thẳng vì... nhầm môn thi và nhầm cả ngành thi!

Cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh THCN 2005 do Bộ GD-ĐT ấn hành ghi hai môn thi vào trường này là Toán và Lý cho cả hai ngành: điều dưỡng và dược sĩ, trong khi thực tế trường này không tuyển ngành điều dưỡng, chỉ tuyển ngành y sĩ (thi Toán, Sinh) và dược sĩ (thi Toán, Hóa)! Nhưng mãi đến khi vào phòng thi, nhiều thí sinh (TS) mới biết sự thay đổi trớ trêu này.

 

Quyển Những điều cần biết về tuyển sinh THCN 2005 có ghi rõ: TS nộp hồ sơ trực tiếp cho trường. Nhưng do vùng tuyển của trường khá rộng, từ Đà Nẵng trở vào, nên nhiều TS ở tỉnh xa không thể mang hồ sơ vào tận trường, một số Sở GD-ĐT vẫn nhận hồ sơ giúp TS rồi chuyển về trường.

 

Trường TH Quân y 2 cho biết tất cả TS nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đều được thông báo rõ môn thi, những TS nhầm môn thi đều rơi vào những TS gửi hồ sơ theo tuyến Sở! Sau khi phát hiện lỗi sai trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh THCN 2005, thường trực ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng đã có công văn yêu cầu đính chính tên ngành và môn thi của Trường TH Quân y 2.

 

Trường TH Quân y 2 cũng đã gửi thông báo đính chính này về các sở GD-ĐT và thông báo lại môn thi trên một tờ báo. Nhưng không phải TS nào cũng có điều kiện tiếp cận những thông tin này! Chị Trần Thanh Hương (Đà Nẵng), phụ huynh của một TS thuộc diện này, ngậm ngùi: “Con tôi nào có lỗi gì đâu mà phải nhận điểm thấp”.

 

Sách Những điều cần biết về tuyển sinh là tài liệu chính thức về kỳ tuyển sinh hằng năm do chính Bộ GD-ĐT ấn hành hàng chục ngàn bản được bán rộng rãi cho TS cả nước, thế nhưng đến khi có sai sót, công văn đính chính chỉ được gửi về các sở GD-ĐT và các trường. Dĩ nhiên TS - những người không thể tiếp cận được với đính chính này - sẽ phải lãnh hậu quả.

 

Theo Phúc Điền

 Tuổi trẻ