Vé tàu xe cho TS đi thi ĐH, CĐ được giảm giá thế nào?

Chỉ còn ba ngày nữa thôi, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước. Trong không khí chộn rộn chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia hết sức quan trọng này, các phương tiện, dịch vụ hỗ trợ hàng triệu thí sinh đã bắt đầu vào cuộc...

Từ nay đến 31/12/2005, học sinh có giấy báo dự thi các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đều được giảm 20% giá vé xe lửa. Trao đổi với báo chí, ông Trương Quang Mông (trưởng ga xe lửa TPHCM) cho biết: “Để được giảm giá vé, thí sinh cần xuất trình giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh, nhân viên bán vé sẽ giảm giá vé đúng qui định”.

 

Trong những ngày tới, ga Sài Gòn sẽ cải tiến việc phục vụ thí sinh ra sao, thưa ông?

 

Ga Sài Gòn vừa mở một cửa dành riêng cho thí sinh mua vé. Trường hợp số lượng tăng, chúng tôi có kế hoạch sẽ mở thêm một cửa ưu tiên bán vé cho các em.Thời gian mở cửa bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 24 giờ mỗi ngày, các em không nên lo ngại không có vé.

 

Nếu lượng thí sinh tăng cao, ngành đường sắt có kế hoạch tăng thêm tàu phục vụ?

 

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã có kế hoạch tăng các chuyến tàu để phục vụ thí sinh từ khu vực miền Trung vào TPHCM và ra Huế. Theo đó, từ ngày 30/6 sẽ cho thêm hai chuyến tàu chạy Diêu Trì - TPHCM và hai chuyến tàu chạy tuyến Qui Nhơn - Huế. Ngoài ra, trong thời gian giảm giá vé, các em có giấy báo kết quả trúng tuyển nhập học vào các trường cũng được giảm 20% giá vé.

 

TPHCM: giảm 10-20% giá vé xe đò cho thí sinh

 

Quảng Nam: ga Tam Kỳ quá tải

 

Ông Nguyễn Thanh Sang, trưởng ga Tam Kỳ, cho biết hiện tại ga Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã quá tải, không đủ lượng vé để phục vụ thí sinh đi thi đại học vào các ngày 4 và 5/7.

 

Theo lượng vé được phân cho ga Tam Kỳ bán trong các ngày từ 29/6 đến 2/7 là 160 vé/ngày có ghế ngồi và được bán thêm 20% lượng vé không có ghế ngồi trên chuyến tàu VQ1 tăng cường phục vụ thí sinh đi thi tại Quy Nhơn.

 

Ga Tam Kỳ tổ chức bán vé bắt đầu từ 12 giờ ngày 27/6, và đến sáng 30/6 nhà ga đã không đáp ứng đủ lượng vé cho các thí sinh.

Tại bến xe miền Tây, Công ty Hải Cường đã quyết định giảm 15% giá vé từ nay đến 30/7/2005. Theo đó, giá vé xe đò tuyến Cần Thơ - TPHCM từ 51.000 đồng còn 44.000 đồng, tuyến Cà Mau - TPHCM từ 98.000 đồng còn 84.000 đồng/vé/người.

 

Ở bến xe miền Đông, doanh nghiệp Rạng Đông cũng cho biết ngoài việc giảm giá 10% cho hành khách mua vé khứ hồi (từ 190.000 đồng còn 171.000 đồng), các thí sinh dự thi đại học còn được giảm thêm 10% (tức chỉ còn 154.000 đồng) tuyến TP.HCM - Buôn Ma Thuột. Riêng tuyến TP.HCM - Pleiku từ 115.000 đồng giảm còn 100.000 đồng/người.

 

Bình Định: tăng hơn 50% đầu xe phục vụ thí sinh

 

Theo bến xe khách trung tâm Qui Nhơn, vào đầu tháng bảy tới bến xe sẽ cho tăng thêm trên 50% đầu xe mỗi ngày.

 

Theo kế hoạch, các tuyến có số lượng đầu xe tăng là Quy Nhơn - Gia Lai: từ 15 tăng lên 35 đầu xe/ngày, Quy Nhơn - Tuy Hòa: từ 4 tăng lên 15 đầu xe/ngày, Quy Nhơn - Quảng Ngãi: từ 6 tăng lên 35 đầu xe/ngày, Quy Nhơn - Đà Nẵng: từ 15 tăng lên 22 đầu xe/ngày, Quy Nhơn - Kon Tum: từ 5 tăng lên 10 đầu xe/ngày...

 

Hà Nội: tăng cường tàu xe

 

Phục vụ mùa tuyển sinh năm nay, ga Hà Nội sẽ tăng cường hai chuyến tàu Thống Nhất, hai chuyến Đồng Đăng - Hà Nội, một chuyến Lào Cai - Hà Nội và nối dài tối đa 19 toa khi lượng khách quá lớn.

 

Tại bến xe phía Nam, trong hai đợt thi, số lượng xe sẽ điều động mỗi ngày bình quân là 850 chiếc. Nếu nhu cầu đi lại tăng cao, xí nghiệp luôn có thêm 350 xe tăng cường để phục vụ hết số khách trong ngày.

 

VDC - theo TT