VEF đưa Giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam giảng dạy

(Dân trí) - Thông tin từ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cho biết, năm học 2008 - 2009, VEF có chương trình trao đổi học thuật “Đưa Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam” với bậc đại học hoặc sau đại học.

Chương trình học sẽ bắt đầu từ kỳ học mùa thu năm 2008 và kéo dài đến hết mùa hè năm 2009.

 

Lĩnh vực giảng dạy trong chương trình là các ngành khoa học (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin).

 

Theo đó, các giáo sư phải trình lên VEF một đề xuất về chương trình giảng dạy tại một trường đại học ở Việt Nam. Hình thức giảng dạy có thể là giảng trực tiếp tại trường hoặc có thể dạy từ xa thông qua cầu truyền hình.

 

VEF sẽ hỗ trợ một khoản trợ cấp trị giá 70.000USD cho các giáo sư tham gia giảng dạy. Trường đại học Việt Nam mà giáo sư tham gia giảng dạy sẽ hỗ trợ một số khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan, sắp xếp điều kiện giảng dạy cho giáo sư và trường đại học tại Mỹ cũng sẽ hỗ trợ thêm tài chính.

 

Bà Nguyễn Thanh Phượng, đại diện Quỹ VEF cho biết: “Mục tiêu của chương trình là góp phần xây dựng năng lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam, giúp các viện, các trường đại học khắc phục những vấn đề giáo dục cụ thể để xây dựng mỗi quan hệ tích cực giữa các trường đại học và các giáo sư của Hoa Kỳ và Việt Nam”.

 

Thời gian thực hiện chương trình bắt đầu từ tháng 12/2007 là nộp hồ sơ, xét hồ sơ, duyệt hồ sơ và thông báo kết quả đến tất cả các ứng cử viên… và đến tháng 7/2008, các giáo sư Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam giảng dạy.

Hồng Hạnh