Trường THDL kinh tế - kỹ thuật Gia Lai:

Vì sao các học viên phẫn nộ?

Sáng 29/10/2005, gần 300 học viên của Trường trung học dân lập (THDL) kinh tế - kỹ thuật Gia Lai tham dự kỳ thi tốt nghiệp khóa II ngành Hạch toán kế toán nhưng đã bị thanh tra liên ngành gồm công an, thanh tra Sở GD-ĐT Gia Lai lập biên bản buộc phải đình chỉ kỳ thi...

Số học viên trên đã phẫn nộ khi Trường THDL kinh tế - kỹ thuật Gia Lai lại một lần nữa bắt họ nếm quả lừa cay đắng.

 

Học sinh phẫn nộ

 

Theo danh sách của trường niêm yết, kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 29 - 30/10/2005 cho 198 học viên hệ chính quy và 66 học viên hệ tại chức ngành Hạch toán kế toán. Khi học viên đã chuẩn bị vào phòng thi và Ban coi thi đang phổ biến quy chế thi cho Hội đồng coi thi thì thanh tra liên ngành đã tới lập biên bản.

 

Trước đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai đã có quyết định nêu rõ: "Đình chỉ thi tốt nghiệp khóa II (khóa học 2003 - 2005) hệ chính quy và tại chức, ngành Hạch toán kế toán của Trường THDL kinh tế - kỹ thuật Gia Lai". Và trong lần làm việc với trường vào ngày 24/10/2005, Sở cũng đã kết luận rằng: Chỉ cho phép Trường THDL kinh tế - kỹ thuật Gia Lai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho số học viên trên khi trường đã khắc phục những vi phạm, sai sót của mình.

 

Nhưng, trường đã phớt lờ quyết định cũng như kết luận của sở và vẫn cho học viên thi tốt nghiệp. Việc qua mặt này đã diễn ra không chỉ một lần. Một cán bộ đoàn thanh tra bức xúc nói rằng với việc làm này, một lần nữa trường lại giở thủ đoạn, muốn đặt cơ quan chức năng vào "việc đã rồi".  

 

Sai phạm có hệ thống

 

Được biết, qua thanh tra đã phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng của trường dẫn đến việc học viên khóa II không được thi. Cụ thể, kết quả tuyển sinh năm 2003 (khóa thi tốt nghiệp trên), trường đã không gửi kết quả tuyển sinh, sổ điểm, danh sách thí sinh trúng tuyển cho Sở GD-ĐT để duyệt kết quả tuyển sinh sau khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra; trường phân phối thời gian thực hiện chương trình đào tạo ngành Kế toán tổng hợp có 26 môn học với 1.720 tiết nhưng chỉ giảng dạy 1.600 tiết (?!), đã bỏ 3 môn không dạy là  Kiểm toán: 45 tiết; Kinh tế quốc tế: 30 tiết; Kế toán thương mại: 45 tiết. Ngoài ra, trường đã xây dựng một số môn học có số tiết thấp hơn số tiết theo quy định của chương trình khung đào tạo bậc học trung học về tài chính - kế toán của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Trong năm học 2003 - 2004, có 195 tiết đã bị cắt (môn Kế toán doanh nghiệp sản xuất cắt 105/285; môn Kinh tế chính trị cắt 30/90; môn Lý thuyết tiền tệ - tín dụng cắt 15/45...). Ở các lớp K12, K13, K14, K2A, K2B, K2C, K2D, giáo viên giảng dạy đã không thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong việc cho điểm và tổng kết môn học. Ở lớp K13 (hệ tại chức) các môn học như Tin học căn bản thiếu 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên, môn Kinh tế chính trị thiếu 1 cột điểm kiểm tra định kỳ, môn Văn hành chính thiếu 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên... nhưng giáo viên vẫn tổng kết điểm. Các lớp khác cũng có vi phạm tương tự.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2003, trường đã thực hiện kỳ thi tuyển và xét tuyển từ điểm thi cao đẳng và đại học với số thí sinh được gọi nhập học là 359. Nhưng qua kiểm tra hồ sơ, có đến 22 học viên không qua thi tuyển, xét tuyển vẫn được vào học và 33 học viên học không đúng khối ngành dự thi. Cũng qua thanh tra đã phát hiện một số học viên không có học bạ, giấy khai sinh hay nghiêm trọng hơn là không có bằng tốt nghiệp THPT, không có giấy báo trúng tuyển, không có hồ sơ trúng tuyển... Và trường cũng không tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện cho học viên.

 

Tính chất sai phạm của trường đã bộc lộ trắng trợn hơn khi trả tiền lại cho số học viên đã tuyển trái quy định trong niên học 2005 - 2006, trường đã xà xẻo mất 30% số tiền (khoảng 900.000 đồng) trong tổng số tiền mà mỗi học sinh đã nộp. Ngoài ra, trường đã gian lận khi giấu giếm giữ lại 2 lớp trong số thí sinh mới tuyển (khoảng hơn 100 học viên) để đào tạo chui.

 

Những sai phạm của trường là có hệ thống, nghiêm trọng và kéo dài đã gần 3 năm nay. Ai đứng đằng sau dung túng cho những việc làm này ?

 

Theo Thiên Trúc

Thanh Niên