Vì sao trẻ dưới 6 tuổi không được miễn học phí?

Chẳng lẽ trẻ em chỉ có quyền được khám chữa bệnh miễn phí, còn việc học tập vẫn phải đóng tiền? Đây đang là thắc mắc của rất nhiều bậc phụ huynh có con ở tuổi mầm non.

Có một nghịch lý đang diễn ra, chính sách giáo dục luôn khuyến khích động viên trẻ từ 3-6 tuổi đi học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, nhưng vẫn phải đóng tiền học phí.

 

Một đứa trẻ từ 3-5 tuổi ở nội thành Hà Nội học ở trường mẫu giáo mỗi tháng phải đóng khoảng 200.000đ, trong đó 100.000đ tiền học phí, còn lại là tiền ăn, nuôi dưỡng, vệ sinh, bảo vệ...

 

Do ngân sách nhà nước dành cho giáo dục mầm non còn rất hạn chế, nên hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non vẫn phải dựa vào sự đóng góp của người dân là chính.

 

Vì lý do này mà các trường mẫu giáo, mầm non ở khu vực nội thành tuy được đầu tư khá lớn, nhưng đều có chung tình trạng chật hẹp, thiếu sân chơi, mỗi lớp đều bị "nhồi" tới 50-70 cháu.

 

Ở khu vực ngoại thành, hầu hết các trường mẫu giáo, mầm non đều học "chay". Các cô giáo ở đây chỉ là những người trông trẻ.

 

Con số mà Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em công bố cho thấy, chỉ có khoảng dưới 1/3 số trẻ em trong độ tuổi mầm non (3-5 tuổi) được nhập học tại các cơ sở mầm non.

 

Số trẻ được cô giáo mầm non chăm sóc chỉ chiếm 23%, trong đó 40% số trẻ em ở thành thị và 20% số trẻ em nông thôn.

 

Còn số trẻ 0-3 tuổi rất ít đến các nhà trẻ công lập, mà chủ yếu đến các dịch vụ chăm sóc tư nhân nghèo nàn, thiếu trang thiết bị, dụng cụ vui chơi. Các điều kiện cho trẻ thơ được chơi và học trong một môi trường an toàn chưa đầu tư thoả đáng.

 

Việc học hành của con trẻ rất cần được coi trọng. Hiện ngành giáo dục còn quy định trẻ trước khi vào lớp 1 phải được học mẫu giáo lớn, để làm quen với chữ cái, cách cầm bút...

 

Thế nhưng trên thực tế, có rất nhiều gia đình không cho con học mẫu giáo mà tiến thẳng vào lớp 1. Có rất nhiều lý do các phụ huynh không cho con đi học mẫu giáo, trong đó có lý do phải đóng tiền. Tình trạng này đang khá phổ biến ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

 

Theo ý kiến của một số bậc phụ huynh, trẻ dưới 6 tuổi đã được miễn phí khám chữa bệnh, còn việc học tập của con trẻ sao lại không được miễn học phí. Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em VN cần phải xem xét thực hiện quyền đi học miễn phí, như đã cam kết cho trẻ em.

 

 

Thảo Ly (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Theo Lao Động