Viện ĐH Mở Hà Nội sẽ xét tuyển NV2 vào nhiều ngành

(Dân trí) - Chiều qua, Viện ĐH Mở Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội II công bố điểm thi. Theo đó, Viện ĐH Mở sẽ xét tuyển nhiều NV2 với nhiều ngành.

Viện ĐH Mở Hà Nội có 2 thủ khoa đạt 26,5 điểm là Nguyễn Văn Huy, SBD 5749 và Hoàng Đức Thọ, SBD 17750. Trường có 300 thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên.

Thí sinh ngành Tin học có phổ điểm cao nhất, sau đó đến khoa Điện tử, Kinh tế, Tài chính và thấp nhất là ngành tiếng Anh và Hướng dẫn viên du lịch.

Ông Nguyễn Hoàng, trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường tương đương năm ngoái. Điểm chuẩn năm 2007, cao nhất là ngành Kiến trúc (24 điểm - đã nhân hệ số), thấp nhất là ngành Tiếng Anh, Hướng dẫn du lịch (18 điểm - đã nhân hệ số).

Năm nay Viện ĐH Mở có 3000 chỉ tiêu, do đó, trường sẽ tuyển NV2 với một số ngành có điểm chuẩn thấp.

Học viện Quản lý giáo dục, điểm thi cao nhất của trường  là 24 điểm, thuộc về thí sinh Đoàn Thị Hương SBD 505; thí sinh có điểm 23,5 là Nguyễn Doãn Tuấn, SBD 701. Trường có 300 thí sinh từ 16 điểm trở lên.

Cũng trong chiều qua, ĐH Sư phạm II công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh có số điểm cao nhất khối T là Trịnh Thanh Bình, 32 điểm (nhân hệ số) và Bùi Xuân Thuỷ, SBD 535 đạt 31,5 điểm.

Khối B, thí sinh có điểm cao nhất là Ngô Tiến Anh, SBD 2128 đạt 26,5 điểm. Khối C, điểm cao nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Hương, SBD 1301 đạt 26,5 điểm và thủ khoa khối A là Trần Văn Triệu, SBD 3276 cũng đạt 26,5 điểm.

Được biết, những thí sinh có điểm số cao nhất này của ĐH Sư phạm II đều thuộc khu vực 2, nông thôn.

Theo một lãnh đạo của trường, do trường có nhiều ngành nên Hội đồng tuyển sinh đang họp và thống nhất để đưa ra điểm chuẩn dự kiến. Điểm chuẩn chính thức sẽ công bố sau khi có điểm sàn của Bộ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo này thì dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành bằng năm trước và nhiều ngành sẽ thấp hơn năm trước.

Hồng Hạnh