Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu dành tiền lương tặng học bổng đến SV xuất sắc

(Dân trí) - Nhằm khuyến khích các tài năng trẻ lĩnh vực khoa học và công nghệ, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã dành toàn bộ tiền lương cả năm ủng hộ vào Quỹ học bổng tài năng của trường ĐH Khoa học & Công nghệ HN.

Ngày 15/6, tại Ngày hội Thông tin của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu - phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cố vấn Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã công bố chương trình Học bổng tài năng cho các sinh viên theo học tại trường. Số tiền 120 triệu đồng mà Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu ủng hộ vào chương trình là toàn bộ tiền lương cả năm của Viện sỹ với mong muốn giúp đỡ một phần cho các em sinh viên xuất sắc trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Cũng nhằm mục đích khuyến khích các tài năng trẻ, hàng năm, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội dành khoảng 20% nguồn thu từ học phí cho việc hỗ trợ sinh viên xuất sắc của trường hoặc có nguyện vọng theo học tại trường. Cụ thể, học bổng toàn phần (tương đương 25 triệu đồng/năm/suất học bổng) tương đương với 100% học phí và chi phí ăn ở. Học bổng miễn học phí (tương đương 15 triệu đồng/năm/suất học bổng) tương đương với 100% học phí tại trường và học bổng bán phần tương đương với miễn tương ứng 25 - 75% mức học phí tại trường.

Bên cạnh đó, trường dành học bổng chính sách dành cho sinh viên nghèo vượt khó mức hỗ trợ tối đa bằng 80% mức lương tối thiểu với tổng quỹ học bổng chính sách bằng 1% nguồn thu học phí của nhà trường.

Hồng Hạnh