Việt kiều Pháp đoạt giải nhất thi kể chuyện về Bác

Tối 11/10, vòng sơ khảo cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực 5 dành cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài đã kết thúc sau 2 ngày thi tài.

Với lời kể truyền cảm, sâu lắng, hấp dẫn gây xúc động cho người nghe cùng  phần liên hệ sát thực tiễn nơi mình sinh sống, lao động, thí sinh Hoàng Lan đã gây ấn tượng với khán giả và được Ban giám khảo đánh giá rất cao.

Bất ngờ và vui sướng khi giành giải nhất, bà Hoàng Lan, 58 tuổi cho biết rất vinh dự được thay mặt cộng đồng người Việt ở Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung cùng với hai thí sinh khác vào tham dự vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra ngày 17, 18/10. Bà Lan hy vọng trong vòng chung khảo sẽ chuẩn bị tốt nội dung phần thi và cố gắng thể hiện hay nhất, phân tích để làm nổi bật ý nghĩa, giá trị đạo đức cao cả từ câu chuyện mà mình kể để mọi người thấm sâu tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, học tập và làm theo.  

Bà Hoàng Lan đã chọn câu chuyện kể nói về những giây phút cuối của đời của Bác. “Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn được nghe câu hò xứ Huế, câu hát ví dặm của quê nhà... Người như muốn để lại lời nhắn nhủ cho các thế hệ chúng ta: Giữ gìn những làn điệu dân ca truyền thống cũng chính là giữ gìn những giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam”, bà Lan xúc động nói.

Cùng với giải nhất, Ban giám khảo trao hai giải nhì cho thí sinh Trịnh Văn Thái, 61 tuổi, Việt kiều Thái Lan với câu chuyện: “Lớp học cách mạng của Bác Hồ” và thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang, 23 tuổi, du học sinh tại New Zealand với câu chuyện: “Đức tính tiết kiệm, giản dị của Bác Hồ”.

Giải ba thuộc về các thí sinh Phó Đức Dương, du học sinh tại Trung Quốc với câu chuyện “Không có việc gì khó”; Trịnh Thu Hương, Việt kiều Czech với câu chuyện: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” và Nguyễn Huyền Trang, du học sinh tại Nga với câu chuyện: “Bác Hồ đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng”.

Ba thí sinh Hoàng Lan, Trịnh Văn Thái và Nguyễn Thị Hương Giang được lựa chọn tham dự vòng chung khảo toàn quốc diễn ra ngày 17, 18/10 tới.

Ông Vũ Văn Phúc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho người Việt Nam ở nước ngoài thu hút được sự tham gia của nhiều đối tượng trong cộng đồng người Việt Nam, góp phần tạo những chuyển biến trong nhận thức của mỗi người Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập ở ngoài nước về mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó mà mỗi người tự giác, tự nguyện làm theo, nâng cao lòng yêu nước, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất".

Theo Hùng Phong
Báo Đất Việt