Việt Nam đăng cai Olympic Toán quốc tế lần thứ 48

(Dân trí) - Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 48 sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 19 đến 31/7. Đây là kỳ thi IMO có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Kỳ thi có sự tham gia của hơn 520 học sinh đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam sẽ cử 6 học sinh tham dự kỳ thi này.   

Hiện nay, Ban tổ chức đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẽ có hơn 500 tình nguyện viên phục vụ cho IMO lần thứ 48. Những tình nguyện viên này đa số là nữ và sẽ được chọn lựa một cách khá khắt khe, đặc biệt chú trọng đến khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh kết hợp với ngoại hình

Khâu quan trọng nhất trong kì thi này là khâu ra đề thi cũng đã được hoàn tất tương đối nhờ sự huy động được 50 người đến từ Viện Toán học, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư phạm Hà Nội.  

Hiện nay, website chính thức của cuộc thi đã đi vào hoạt động tại địa chỉ: www.imo2007.edu.vn. Được biết, Việt Nam lần đầu tiên tham gia thi Olympic Toán quốc tế vào năm 1974 và từ đó đến nay liên tục nằm trong nhóm 10 nước có thành tích cao nhất trong các kỳ thi.

6 thành viên tham gia IMO 48 của Việt Nam gồm:

 

* Nguyễn Xuân Chương - Trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc

 

* Đỗ Xuân Bách, Phạm Duy Tùng - Khối chuyên toán ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội

 

* Lê Ngọc Sơn - Trường chuyên Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc Giang

 

* Phạm Thành Thái - Trường chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

 

* Đặng Ngọc Thanh - Trường chuyên tỉnh Quảng Bình.

M.M