Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2006

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, trong kì thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Slovenia năm nay, cả 6 học sinh đoàn Việt Nam đều giành được huy chương, trong đó có 2 HCV.

Đó là các học sinh: Nguyễn Duy Mạnh (29 điểm), tỉnh Hải Dương, đã giải nhất Toán Quốc gia. Hoàng Mạnh Hùng, khối phổ thông chuyên Toán ĐHKHTN - ĐHQGHN (28 điểm).

 

2 học sinh đoạt HCB là Nguyễn Xuân Thọ (22 điểm), học sinh lớp 11 duy nhất đến từ trường THPT Vĩnh Phúc. Lê Nam Trường (19 điểm), học sinh của tỉnh Hà Tĩnh, từng đoạt giải nhất toán quốc gia.

 

2 học sinh đoạt HCĐ là Đặng Bảo Đức (18 điểm), thuộc khối phổ thông chuyên Toán -ĐHKHTN - ĐHQGHN. Lê Hồng Quý (15 điểm), giải nhất Quốc gia với số điểm tuyệt đối, là học sinh đến từ khối THPT trường ĐH Vinh, Nghệ An.

 

Chung cuộc đoàn Việt Nam xếp thứ 13.

 

Theo thông tin của Bộ GD-ĐT, đề thi năm nay được đánh giá là khó nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hầu hết các thành viên của đội tuyển đều gặp khó khăn trong 2 bài tổ hợp là bài 2 và bài 6 - vốn là điểm yếu truyền thống của Việt Nam. Riêng bài 6 là một bài hình học tổ hợp cực khó chỉ có một vài thí sinh trong hơn 500 thí sinh có thể giải được trọn vẹn.

 

Đoàn Trung Quốc (214 điểm) một lần nữa giữ vị trí dẫn đầu với khoảng cách điểm 40 điểm so với đội thứ 2 là Nga (174 điểm). Năm nay, Olympic Toán quốc tế chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của đoàn Hàn Quốc với 170 điểm.

 

Kì thi có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42/42 đó là các thí sinh đến từ Trung Quốc, Nga và Mác-xê-đô-nhia.

 

Ngày mai 18/7, đội tuyển Toán sẽ rời Slovenia về nước. 

Minh Hạnh