Việt Nam giành 2 HC Vàng Olympic Vật Lý quốc tế

(Dân trí)-Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Vật lý Olympic quốc tế 2012 cho biết, cả 5 thành viên tham dự đều đạt huy chương (HC). Cụ thể, 2 HC vàng, 1 HC bạc và 2 HC đồng. Đặc biệt, một trong 2 chủ nhân của HC Vàng là HS lớp 11 Trường chuyên tỉnh Sơn La.

Điểm khác biệt lớn nhất là ở Đoàn dự thi năm nay đó là những thành viên tham dự kì thi được lọc ra từ 8 em đã gặt hái được thành tích xuất sắc ở kì thi Olympic Vật lý Châu Á trước đó.
5 thành viên của đội tuyển Olympic Vật Lý đã giành kết quả cao ở kì thi quốc tế. (Ảnh: Bích Ngọc)

5 thành viên của đội tuyển Olympic Vật Lý đã giành kết quả cao ở kì thi quốc tế. (Ảnh: Bích Ngọc)
 
Chủ nhân của 2 HC Vàng lần lượt là em Ngô Phi Long (lớp 11 THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và em Đinh Ngọc Hải (lớp 12 THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam). HC Bạc thuộc về em Lê Huy Quang (lớp 12 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Hai HC Đồng dành cho em Đinh Việt Thắng và Bùi Xuân Hiển (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định)
Hai thành viên đạt HCV Olympic Vật Lý Quốc tế lần thứ 43 Ngô Phi Long (ảnh trên) và Đinh Ngọc Hải.

Hai thành viên đạt HCV Olympic Vật Lý Quốc tế lần thứ 43 Ngô Phi Long (ảnh trên) và Đinh Ngọc Hải.
Hai thành viên đạt HCV Olympic Vật Lý Quốc tế lần thứ 43 Ngô Phi Long (ảnh trên) và Đinh Ngọc Hải.

Kết quả này khá bất ngờ khi chủ nhân HC Vàng Olympic Vật lý Châu Á Lê Huy Quang chỉ giành HC Bạc. Trong kì thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2011 Quang đoạt HC Đđồng. Còn hai thành viên Ngô Phi Long và Đinh Ngọc Hải huy chương bạc ở kì thi này đã đổi mầu huy chương ở kì thi Vật lý Olympic quốc tế.

Như vậy so với kết quả năm 2011 thì năm nay đoàn Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc. Điều này theo đánh giá của nhiều người là do xuất phát từ sự thay đổi trong sự tuyển chọn thành viên đội tuyển Olympic.

Kỳ thi Olimpic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 43 tổ chức Cộng hoà Estonia từ 15 – 24/7/2012, có gần 300 thí sinh của 88 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Năm 2011, kì thi được tổ chức tại Thái Lan và đoàn Việt Nam đã giành được 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và 2 HC Đồng.

N.H