Việt Nam giành 2 HCV Olympiad Thể thao học sinh tiểu học Đông Nam Á

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tại Olympiad Thể thao học sinh tiểu học Đông Nam Á lần thứ IV - 2010 tại Jakarta, Indonesia, Đoàn Thể thao học sinh tiểu học Việt Nam xếp hạng 4 với thành tích 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đoàn thể thao học sinh tiểu học Việt Nam gồm 30 thành viên tham dự Olympiad lần thứ IV - 2010 tại Jakarta, Indonesia. Sau 5 ngày thi đấu chính thức trong không khí sôi nổi, hào hứng và quyết liệt, đoàn học sinh Việt Nam đoạt giải như sau:

TT

Họ tên

Năm sinh

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Thủy Tiên

28/2/1999

Trường tiểu học Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TPHCM

HCV cờ nhanh HCB cờ chậm

2

Lê Nguyễn Khôi Nguyên

20/7/2000

Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TPHCM

HCB đồng đội HCĐ đồng đội

3

Nguyễn Anh Khôi

1/1/2002

Trường Tiểu học Võ Trường Toản. P.14, Q.10, TPHCM

HCB đồng đội HCĐ đồng đội

4

Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải

28/7/1999

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, P.4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

HCB đồng đội HCĐ đồng đội

5

Nguyễn Khoa Diệu Khanh

4/3/1998

Trường THCS Lý Tự Trọng, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

HCV đôi nữ HCĐ đơn nữ

6

Vũ Thị Thu Hà

12/9/1998

Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương

HCV đôi nữ

HCĐ đơn nữ

7

Vũ Quang Hiền

11/4/1998

Trường THCS Lê Quý Đôn TP Hải Dương

HCB đôi nam

8

Nguyễn Trung Kiên

23/4/1998

Lớp 7a Trường THCS Thị trấn Thăng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

HCB đôi nam

Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị tuyên dương khen thưởng kịp thời các huấn luyện viên, vận động viên - học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao học sinh tiểu học Đông Nam Á lần thứ IV.

Hồng Hạnh