Việt Nam giành 7 giải trong cuộc thi Robotics Quốc tế

(Dân trí) - Cuộc thi Robotics Quốc tế diễn ra tại Malaysia vào ngày 30/11, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 7 giải. Trong đó, có một giải Nhì hạng sơ cấp và một giải Ba hạng sơ cấp.

Ngoài ra đoàn còn đạt các giải đồng hạng gồm 3 giải Distinction và 2 giải Excellence.

Đoàn Hà Nội đạt kết quả cao khi 5 đội đạt được giải thưởng trên tổng 8 đội tham dự cuộc thi. Trong đó , giải Nhì hạng sơ cấp thuộc về Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và giải Ba hạng cao cấp thuộc Trường THCS Nguyễn Tất Thành.

Việt Nam giành 7 giải trong cuộc thi Robotics Quốc tế
Đội thi đến từ Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) giành giải Nhì hạng sơ cấp tại cuộc thi Robotics Quốc tế. (Ảnh: D.P)

Cuộc thi có chủ đề “Quản lý rác thải đô thị”. Theo đó, các em phải lập trình và điều khiển robot mô phỏng trực tiếp phương pháp xử lý rác thải bằng công nghệ lò phản ứng gồm: Vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế; Chuyển rác thải tới bãi xử lý rác sinh học; Biến đổi rác thành khí tổng hợp; Phân phối điện năng; Trở về điểm xuất phát.

Cuộc thi năm nay có hơn 100 đội của các quốc gia Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Việt Nam tham dự với chủ đề “Zero Waste” - Quản lý rác thải đô thị.

Đây là sân chơi giúp học sinh từ 6 đến 13 tuổi ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng khoa học vào sáng tạo, lắp ráp, cài đặt robot giải quyết các vấn đề mà một thành phốhiện đại đặt ra.

Hoài Nam