Việt Nam giúp Lào đào tạo 255 cán bộ nghiên cứu sinh Lào

(Dân trí) - Chiều nay 20/2, Bộ GD-ĐT VN và Bộ Giáo dục Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã hội đàm và ký kết kế hoạch hợp tác năm 2006. Theo đó, Việt Nam sẽ giúp đào tạo 255 cán bộ nghiên cứu sinh Lào.

Tính đến tháng 12/2005, Việt Nam đã tiếp nhận 687 du học sinh Lào vào học. Trong đó, có 590 đại học, 82 sau đại học, 15 du học sinh bồi dưỡng ngắn hạn. Việt Nam đã cử 23 lượt người sang giúp Lào xây dựng, giáo trình, giảng dạy các bộ môn kinh tế và giao thông vận tải, mở khoá đào tạo tại chức Tài chính....

 

Trong năm 2006, Việt Nam tiếp tục giúp Lào hoàn thiện hệ thống trường Dân tộc nội trú ở giai đoạn 2 đối với các tỉnh có biên giới với Việt Nam. Tiếp tục cử 7 giáo viên sang  dạy tiếng Việt giúp con em Việt kiều ở Lào và hỗ trợ sách giáo khoa cho các trường của con em Việt kiều tại Lào. Theo đó, dành 10 học bổng đại học và sau đại học cho con em Việt kiều tại Lào về học tại Việt Nam.

 

Phía Lào tiếp tục cử 255 người sang nghiên cứu sinh, học đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam.

 

M - H