TPHCM:

Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF)

(Dân trí) - Năm tới, lần đầu tiên học sinh Việt Nam sẽ được tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF). Đây là cuộc thi về dự án khoa học lớn nhất thế giới dành cho HS phổ thông từ lớp 9 đến 12, có tổng giá trị giải thưởng là 4 triệu USD.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tạo cơ hội cho những nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất trên khắp thế giới được chia sẻ ý tưởng, trình bày các dự án khoa học tiên tiến và thi tài để giành được các giải thưởng, học bổng, trợ cấp học phí, thiết bị khoa học và các chuyến tham quan khoa học với tổng trị giá hơn 4 triệu đô la Mỹ.

Các dự án khoa học sẽ được đánh giá trên 6 tiêu chí: khả năng sáng tạo, tư duy khoa học/các mục tiêu kỹ thuật, sự tỉ mỉ, kỹ năng nghiên cứu, sự rõ ràng, kỹ năng trình bày.

 

Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng (Society for Science & the Public), tổ chức phi lợi nhuận đóng tại Washington là đơn vị giám sát và quản lý cuộc thi ISEF kể từ khi cuộc thi khởi động vào năm 1950. Từ năm 1998, Intel là nhà tài trợ chính của cuộc thi.

Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức hội thi trong nước để chọn ra đại diện tham dự cuộc thi quốc tế diễn ra vào tháng 5 hàng năm. Mục tiêu là năm 2009 Việt Nam sẽ có một đội tham dự cuộc thi ISEF.

Trước mắt, Sở GD - ĐT TPHCM sẽ xin phép Bộ GD-ĐT đưa hội thi vào chương trình tự chọn cho những học sinh yêu thích nghiên cứu khoa học. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục thuộc Sở GD - ĐT TPHCM sẽ là đơn vị đầu mối tổ chức hội thi trong nước.

Nội dung trên được công bố tại hội thảo do Sở GD - ĐT TPHCM và Intel Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 6/3 tại TPHCM. Hội thảo công bố quy chế và điều lệ cuộc thi ISEF cho các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố và đại diện ba tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Trị và Lâm Đồng.

Hiếu Hiền