Việt Nam xếp hạng 6 Đông Nam Á về kỹ năng tiếng Anh

Theo kết quả thi TOEFL từ tháng 6/2004 đến 6/2005 do Ủy ban Giáo dục bậc cao Thái Lan thống kê, trình độ tiếng Anh của người Việt Nam xếp hạng sáu trên tổng số chín nước thuộc vùng Đông Nam Á.

Theo bản thống kê này thì Singapore là nước có trình độ tiếng Anh cao nhất trong khu vực. Campuchia là nước thấp nhất.

 

Điểm thi trung bình của học viên các nước khác trong khu vực như sau:

 

Singapore 252 điểm

Philippines 234

Malaysia 224

Myanmar và Indonesia 214

Việt Nam 205

Lào 203

Thái Lan 201

Campuchia 200

 

Riêng trong phần thi TOEIC, Philippines đứng đầu với 751 điểm. Lần lượt tiếp theo đó là Singapore (628 điểm), Campuchia (606 điểm), Thái Lan (524 điểm), Indonesia (471 điểm). Việt Nam đứng cuối với 446 điểm.

Theo Tuổi trẻ