Vinh danh “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác”

(Dân trí) - Được vinh danh trong lễ tuyên dương “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” là 80 gương SV hiếu thảo, vượt khó, học giỏi, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, vì cộng đồng…

Đó là bạn Đoàn Thị Vân Anh, cô sinh viên sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học ở xứ Nghệ, bố và anh trai là giảng viên đại học, mẹ là cán bộ hưu trí. Vân Anh là cựu SV của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đã hoàn thành khóa học thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ và Ngân hàng tại ĐH Birmingham (Anh).

Trong những năm qua, Vân Anh đã đạt được rất nhiều thành tích đáng khâm phục: Tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc với số điểm 9,14. Đoạt giải nhất giải thưởng SV Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ; Giải nhất giải thưởng VIFOTEC năm 2006, được nhận bổng của ngân hàng Mitsubishi (Tokyo, Nhật Bản).

Tháng 8/2008, Vân Anh được nhận giấy khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen vì thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp trong công tác Đảng. Đạt huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn…
 
Vinh danh “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác” - 1
Các sinh viên được vinh danh tham gia buổi giao lưu tối 30/11.

Bạn Phạm Yên Khang (SV Năm thứ 3, lớp Hóa 1A, khoa Hóa học, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, bố mất sớm. Cuộc sống gia đình vắng bóng cha nên một mình mẹ lam lũ, vất vả nuôi bốn anh chị em Khang khôn lớn.

Đi học và những nỗi lo tiền nong và sinh hoạt thường trực nhưng Khang luôn nỗ lực vươn lên vượt khó, học giỏi. Khang đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tình nguyện: Giải nhì Hội thi Olympic Hóa học SV toàn quốc năm 2008; Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2007-2008.

Liên tục từ năm 2005-2006, Khang được Giám đốc ĐH Huế khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “SV học tập tốt, rèn luyện tốt”; nhận bằng khen của TW Hội SVVN; đạt danh hiệu “Gương sáng sinh viên ĐH Huế” giai đoạn 2005-2007…

Hay bạn Trần Thị Huyền (SV Năm thứ 3, khoa Cơ khí, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên), bố mẹ đều làm nông nghiệp, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng luôn ghi nhớ những lời căn dặn của ông nội trước khi qua đời nên Huyền đã đạt nhiều thành tích trong học tập: Đạt học bổng toàn phần Happel của CHLB Đức; Khen thưởng của tỉnh Đoàn Bắc Giang trong công tác tình nguyện năm 2007...
 
Vinh danh “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác” - 2
Đồng chí Tô Huy Rứa trao tặng dạnh hiệu "Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" 

Trong buổi lễ tuyên dương còn rất nhiều những gương SV vượt khó học giỏi, đạt thành tích xuất sắc rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, vì cộng đồng được vinh danh như: Lê Thị Phương Thảo (SV Học viện Quân y), Nguyễn Hà Thảo Chi (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM), Nguyễn Thu Hà (ĐH TDTT Hà Nội), Nguyễn Đình Tư (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội)…

Hướng tới ĐH đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ 8, 80 SV tiêu biểu, xuất sắc được xét chọn để xây dựng cuốn sách “Gương sáng sinh viên Việt Nam giai đoạn 2003-2008”.
 
Châu Như Quỳnh