Vĩnh Long: Đưa vào sử dụng trường nổi di động thứ hai

(Dân trí) - Ngày 16/7, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam cùng tổ chức The Dariu Foundation vừa bàn giao trường học nổi di động thứ 2 cho trường THCS Trương Tấn Hữu (Tân An Luông, Vũng Liêm).

Trường học nổi di động có tổng kinh phí khoảng 840 triệu đồng, điều đặc biệt của trường học di động này là khả năng vừa di chuyển qua các vùng sông nước vừa có thể sử dụng trên cạn theo dạng lắp ghép.

Trường nổi di động rất phù hợp với vùng sông nước.
Trường nổi di động rất phù hợp với vùng sông nước.

Trường học nổi di động được lắp đặt với 12 bộ bàn ghế, 37 laptop có kết nối wifi, 1 màn hình LCD 42 inch, 1 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 2,5 KW được lắp trên mái của trường học và 2 điều hòa không khí giúp đảm bảo nhiệt độ ổn định trong phòng học cho học sinh và giáo viên. Ngoài ra, khi hoạt động dưới nước, trường học nổi này còn được trang bị thêm hệ thống phao cứu sinh và hệ thống biển báo, tín hiệu an toàn khi lưu thông trên sông nước.

Học sinh vùng sâu tiếp cận trang thiệt bị hiện đại.
Học sinh vùng sâu tiếp cận trang thiệt bị hiện đại.

Trước đó ngôi trường nổi đầu tiên đã bàn giao cho trường THCS Hồ Đức Thắng (Thanh Bình, Vũng Liêm)  với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng gồm: 36 máy laptop, máy lạnh, hệ thống bàn, ghế…

Dự kiến, sau 2 trường học nổi này dự án sẽ tiếp tục tài trợ 10 trường học nổi tương tự ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng sông nước tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại.

Minh Giang