VNPT - BKIS hợp tác đào tạo chuyên viên an ninh mạng

(Dân trí) - Trung tâm An ninh mạng BKIS, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên viên an ninh mạng cho 165 cán bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đây là chương trình đào tạo chuyên viên an ninh mạng có qui mô lớn nhất mà BKIS đã thực hiện với các đối tác là bộ ngành và cơ quan chính phủ trong thời gian qua.

 

Những Cty thành viên VNPT tham gia khóa đào tạo lần này bao gồm VMS Mobiphone, GPC Vinaphone, công ty Viễn thông liên tỉnh VTN, công ty Viễn thông Quốc tế VTI, công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, VASC và các Bưu điện các tỉnh. Các khóa học đã diễn ra trong 4 tuần tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, từ ngày 13/3/2006 và bế giảng vào ngày 7/4/2006 tại TP HCM.

 

Trong suốt khoá học, các chuyên viên của VNPT được trang bị những kiến thức cơ bản về an ninh mạng, nghiên cứu các kỹ thuật thâm nhập, tấn công mà bọn tin tặc (hacker) sử dụng và các biện pháp phòng chống. Học viên được thực hành việc cài đặt và quản trị các dịch vụ mạng, dịch vụ bảo mật cơ bản một cách an toàn, sử dụng những công cụ (tools) căn bản nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, giúp họ có thể phân tích và lần ra dấu vết của các cuộc tấn công.

 

Đây là khoá học cơ bản về An ninh mạng BCSE (BKIS Certified Security Essential) - một trong 7 chứng chỉ an ninh mạng do Trung tâm An ninh mạng BKIS thiết kế và đào tạo. Các học viên có chứng chỉ BCSE đạt trình độ tương đương chuẩn quốc tế Security, ngoài ra còn được cập nhật các vấn đề về an ninh mạng thường gặp tại Việt Nam. Khoá học này có ý nghĩa rất quan trọng vì VNPT hiện là Tập đoàn quản lý phần lớn hạ tầng mạng quốc gia Việt Nam.

 

Ngoài VNPT,  BKIS đã thực hiện các chương trình đào tạo an ninh mạng cho các cán bộ trong một số cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng...

 

Trong thời gian tới, BKIS sẽ chính thức ra mắt chương trình đào tạo BCSE và sẽ mở rộng các đối tượng là quản trị hệ thống mạng của các cơ quan hành chính trung ương và địa phương, các Tổng công ty, tập đoàn lớn. Mục đích của chương trình này là nâng cao nhận thức và đào tạo đội ngũ chuyên viên an ninh mạng tại các cơ quan có ảnh hưởng quan trọng tới nền kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước, giúp họ có khả năng sẵn sàng hợp tác và tác chiến trong những tình huống khẩn cấp, đảm bảo cho an ninh quốc gia.

 

Bảo Trung