Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc được tặng Huân chương Hữu Nghị

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra buổi lễ trọng thể trao Huân chương Hữu Nghị đến GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và GS. Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ Trẻ em Việt Nam (tại Pháp), vì những đóng góp xuất sắc của hai Giáo sư vào sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, cũng như cứu giúp trẻ mồ côi ở Việt Nam.

Huân chương Hữu Nghị là huân chương cao nhất của Nhà nước ta dành tặng cho bạn bè quốc tế và những Việt kiều mang quốc tịch nước ngoài có đóng góp xuất sắc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện nhiều bộ, ngành ở trung ương cũng như đại diện của tỉnh Bình Định và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Mở đầu buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan trình bày vắn tắt những đóng góp nổi bật của vợ chồng hai Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc như: tổ chức 10 lần Gặp gỡ Việt Nam về vật lý; trong 15 năm qua, trao học bổng cho 25 nghìn học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc với tổng số tiền 130 tỷ đồng; xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ở Quy Nhơn, Bình Định; mở Trường Vật lý Việt Nam và Trường Vật lý Thiên văn Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Anh; cùng bạn bè quốc tế xây dựng 3 Làng Trẻ em SOS tại Đà Lạt, Đồng Hới và Huế; v.v.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, GS Trần Thanh Vân cho biết: Ngay từ năm 1972, khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt, ông bà đã có ý định giúp Tổ quốc mình, không phải trong những việc chỉ có ý nghĩa ngắn hạn như giúp đồng bào bị bão lụt, mà là những việc có ý nghĩa lâu dài như nuôi dạy trẻ mồ côi; rồi tham gia bồi dưỡng, đào tạo lực lượng khoa học và công nghệ ở trong nước, khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế về vật lý nói riêng, và về khoa học cơ bản nói chung.

Giáo sư bày tỏ lòng cảm kích trước sự khích lệ của Nhà nước Việt Nam, và cảm ơn tất cả các bộ, ngành, địa phương đã hết lòng giúp đỡ ông bà trong việc triển khai các hoạt động ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hữu Nghị đến hai Giáo sư.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hữu Nghị đến hai Giáo sư.
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Trần Thanh Vân (
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Trần Thanh Vân (thứ hai, bên trái) và Giáo sư Lê Kim Ngọc (thứ hai, bên phải).
 
Sau khi trao Huân chương Hữu Nghị cho hai Giáo sư, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu những cảm nghĩ rất chân thành, đầy xúc động. Bà Phó Chủ tịch nước cho biết: Khi đọc bản tiểu sử vắn tắt của hai Giáo sư, ý nghĩ đầu tiên của bà là khâm phục. Từ khi đặt chân lên đất Pháp, hai con người trẻ tuổi Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc đã phải phấn đấ̀u kiên cường đến mức nào, mới đạt được thành tựu khoa học nổi bật như thế ở một nước có nền khoa học phát triển cao như nước Pháp, trong một xã hội cạnh tranh gay gắt như xã hội phương Tây. Và, mặc dù đã đạt được thành tựu khoa học rất đáng hài lòng, ông bà vẫn không mãn nguyện, mà luôn canh cánh bên lòng rằng mình là người mang dòng máu Việt Nam, cần phải làm điều gì đó để giúp Tổ quốc mình.
 
Nghĩa tình với nước nặng sâu như thế, trong hơn hai thập niên qua, hai vị Giáo sư rất đáng kính mến Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc đã lặng lẽ làm được biết bao công việc ích nước, lợi dân. Mặc dù, nay tuổi đã 80, hai vị vẫn không ngừng hoạt động giúp nước mình. Đáng khâm phục biết bao!...

Kết thúc buổi lễ, đại diện của nhiều bộ, ngành và địa phương tặng những bó hoa tươi thắm, chân thành chúc mừng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc.

Hàm Châu