Vô lý quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học chương trình nước ngoài

(Dân trí) - Vô lý; không đúng với thực tế; ảnh hưởng tới chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài sắp tới; đã cấm thì không nên cấp giấy phép… Đó là những ý kiến về quy định “Trẻ dưới 5 tuổi không được học chương trình nước ngoài” trong Nghị định 73/2012/NĐ-CP về giáo dục.

Vô lý quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học chương trình nước ngoài
Nghị định 73 quy định chỉ có 10% học sinh Việt Nam được theo học tại các trường tiểu học, THCS 100% vốn nước ngoài.
 
GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: “Quy định như vậy là vô lý. Trẻ dưới 5 tuổi và trẻ 5 tuổi có gì khác nhau. Trẻ em có quyền được chọn thầy, chọn lớp, chọn trường, điều đó cần phải được tôn trọng. Bên cạnh đó, tại sao lại quy định số lượng học sinh Việt Nam vào học các trường nước ngoài đầu tư, cũng rất vô lý vì hiện nay, chúng ta đang mở rộng liên kết, kêu gọi các nhà đầu tư vào giáo dục. Các em học chương trình nước ngoài nhưng có phải là các em bỏ quên tiếng Việt, bỏ quên văn hóa truyền thống của Việt Nam đâu, các em đang sống ở Việt Nam mà”.

GS Dong đề nghị: “Những người quản lý giáo dục phải có nghiên cứu, khảo sát để đưa ra những quyết sách đúng với thực tế”.

Đại diện Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My (Hà Nội) cho biết: “Nếu quy định như vậy sẽ hơi khắt khe. Xu thế hiện nay là đào tạo con người hội nhập với quốc tế thì làm sao cấm các em học sinh học chương trình nước ngoài. Bậc tiểu học đã yêu cầu các em học tiếng Anh thì tại sao lại cấm học sinh mầm non học tiếng Anh? Các em mẫu giáo nếu được tiếp xúc, giao tiếp với người bản địa sẽ giúp cho các em phát âm tiếng Anh chuẩn nhất”.

“Nếu đã cấm trẻ dưới 5 tuổi học chương trình nước ngoài thì theo tôi các cơ quan quản lý không nên cấp giấy phép cho người nước ngoài đầu tư vốn vào thành lập trường tại Việt Nam” - vị đại diện trường kiến nghị.

Ông Lê Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội băn khoăn lo lắng: "Tôi đã đọc Nghị định 73 và hiểu rằng như vậy là cấm học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi học trường quốc tế. Trường có vốn đầu tư 100% của nước ngoài ở Việt Nam rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, những trường quốc tế đều là những trường liên kết với nước ngoài để đầu tư mở trường nên quy định này sẽ rất khó khăn trong việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng tới kinh doanh giáo dục và chiến lược đầu tư sắp tới. Ngoài ra, quy định này cũng sẽ gây khó khăn cho các gia đình muốn cho con em học trường quốc tế. Theo tôi, quy định cần nói rõ hơn vấn đề này".

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện toàn thành phố chỉ có vài trường quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng chương trình nước ngoài. Những trường này do đại sứ quán một số nước thành lập đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân viên đại sứ quán. Còn những trường mang danh quốc tế hay còn gọi là trường có yếu tố nước ngoài đều thực hiện theo quy định của Việt Nam là dạy theo chương trình giáo dục Việt Nam ban hành tối thiểu là 50% thời lượng giảng dạy.

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT cho biết: “Nghị định 73/2012/NĐ-CP chỉ điều chỉnh những trường có vốn đầu tư 100% của nước ngoài hoặc có vốn liên doanh với nước ngoài. Còn những trường có yếu tố nước ngoài mang tên quốc tế do người Việt Nam liên kết thành lập thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định”.

Hồng Hạnh