Hà Tĩnh:

Vụ 214 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Chậm trễ việc kiểm điểm, xử lý cán bộ

(Dân trí) - Đến thời điểm này vẫn chưa có một tập thể, cá nhân nào cụ thể bị kiểm điểm, xử lý liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên bị chấm dứt hợp đồng ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Ngày 19/4, ông Phạm Quang Đệ, Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, việc thực hiện kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên bị chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh báo cáo cụ thể.

Trước đó, vào ngày 26/10/2015, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã về UBND huyện Kỳ Anh để trực tiếp kiểm tra, nghe báo cáo nhằm làm rõ vụ việc 214 giáo viên, nhân viên bị chấm dứt lao động.

Trong buổi làm việc ngày 26/10/2015 với tỉnh Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh (cũ) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc này theo quy định của pháp luật.
Trong buổi làm việc ngày 26/10/2015 với tỉnh Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh (cũ) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc này theo quy định của pháp luật.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kết luận: Quá trình thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên trong thời gian vừa qua, huyện Kỳ Anh (cũ) đã không tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Chưa làm hết trách nhiệm, thẩm quyền, chức trách của mình để ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên và quyền lời của họ…

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc này theo quy định của pháp luật. Triển khai các biện pháp phòng chống tiêu cực, đặc biệt phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng

Ngay sau đó,, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã nhiều ban văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh khẩn trương tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế trong việc hợp đồng 214 lao động tại các trường học; có hình thức xử lý nghiêm khắc, đúng quy định pháp luật. Và mới đây, Sở Nội vụ tiếp tục ra văn bản số 349/SNV-TTr ngày 6/4/2016, tiếp tục yêu cầu 2 địa phương khẩn trương thực hiện việc kiểm điểm, xử lý cụ thể, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2016.

Thế nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có một tập thể, cá nhân cụ thể nào bị kiểm điểm, xử lý.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Đệ, Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Việc thực hiện kiểm điểm, xử lý vẫn còn nêu chung chung. Cần phải kiểm điểm, xử lý từng tập thể, cá nhân, cụ thể. Chúng tôi yêu cầu hai đơn vị phải báo cáo trước ngày 10/4, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được”.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản hối thúc thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh khẩn trương tiến hành kiểm điểm, xử lý cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên bị cắt hợp đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có ai bị kiểm điểm, xử lý cụ thể
Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản hối thúc thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh khẩn trương tiến hành kiểm điểm, xử lý cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên bị cắt hợp đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có ai bị kiểm điểm, xử lý cụ thể

“Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu 2 địa phương trên phải khẩn trương việc kiểm điểm, xử lý. Đồng thời sẽ tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo quyết liệt để giải quyết đứt điểm vụ việc và có thể sẽ áp dụng việc kỷ luật đối với lãnh đạo hai đơn vị này”, ông Đệ cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Đệ cũng cho biết, hiện tại công tác tuyển dụng đã tiến hành gần xong, còn chế độ chính sách cho người lao động đã được giải quyết xong.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 23/4/2015, UBND huyện Kỳ Anh (cũ) ban hành văn bản số 570/UBND-NV yêu cầu các trường học thống kê danh sách các trường hợp là giáo viên, nhân viên đã được UBND huyện ký hợp đồng vào làm việc để chuẩn bị cho việc chấm dứt hợp đồng lao động. Những đối tượng nằm trong diện này sau đó đã viết đơn cầu cứu UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Tuy nhiên, việc “cắt” hợp đồng sau đó vẫn được tiến hành.

Xuân Sinh