Vụ “chạy trường” ở TPHCM: Dù đau cũng phải xử lý!

(Dân trí) - Hồi 17 giờ chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Trường PTTH Lê Quý Đôn sau 1 tháng thông tin vụ “chạy trường” tại ngôi trường có lịch sử 100 năm ở TPHCM bị phanh phui.

Trong buổi tiếp xúc với toàn thể lãnh đạo, giáo viên, công nhân viên nhà trường, Bộ trưởng đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đồng thời bày tỏ cảm xúc của mình trước vụ tiêu cực và động viên tập thể nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Bộ trưởng cũng đã trực tiếp nhận 2 đơn kiến nghị của giáo viên Trường PTTH Lê Quý Đôn, có đề nghị đến việc xử lý những sai phạm của bà Trần Thanh Vân, nguyên Hiệu trưởng và đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Minh Thịnh, Hiệu phó chuyên môn nhà trường.

 

Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cũng như những kiến nghị của giáo viên, nhân viên, lãnh đạo nhà trường, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu chỉ đạo về việc tiếp tục khẳng định quyết tâm chấn hưng nền Giáo dục Việt Nam, khi thể hiện thái độ quyết tâm xử lý sai phạm.

 

Theo Bộ trưởng, vụ việc xảy ra tại Trường PTTH Lê Quý Đôn, có liên quan đến cả người đứng đầu Nhà trường, là nỗi đau không chỉ của Trường, mà là của cả ngành, cả nước. Và dù có đau, nhưng chúng ta cũng phải xử lý những sai phạm này, vì có xử lý nghiêm thì chúng ta mới có nền tảng tốt!

 

Qua những vụ việc tiêu cực xảy ra trong ngành giáo dục vừa qua, Bộ trưởng đã rút ra bài học kinh nghiệm: Cần phát huy dân chủ thật sự tại các nhà trường tốt hơn nữa. Không bao che cho sai trái. Phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

 

Chiều cùng ngày, trước Bộ trưởng và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ông Phạm Văn Phiệt - tân Hiệu trưởng Trường PTTH Lê Quý Đôn, đã bày tỏ tâm tư và nguyện vọng về các trường hợp học sinh nhập học không đủ tiêu chuẩn: “Tôi và tập thể giáo viên nhà trường xin cho các em được ở lại trường. Xin cho chúng tôi được cưu mang các em, mà không phải chuyển đến bất kỳ trường nào. Học sinh nào đang học lớp thuộc hệ A (hệ công lập) thì xin giữ nguyên ở đó, cũng như các em đang theo học hệ B (bán công)”.

 

Rời trường Lê Quý Đôn, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhắc nhở tập thể nhà trường: “Không được phép để học sinh nhà trường mất niềm tin qua vụ việc vừa rồi”.

 

Phan Anh