Vụ gian nan đòi quyền lợi xét tuyển đặc cách: Giáo viên đã được tuyển dụng

(Dân trí) - UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tuyển dụng, điều động viên chức đối với cô giáo Nguyễn Thị Phượng - người đã gian nan đi đòi quyền lợi xét tuyển đặc cách. Cô Phượng chính thức là viên chức ngành  giáo dục từ ngày 1/9 tới.

Trước đó, ngày 1/6, báo Dân trí phản ánh việc cô Nguyễn Thị Phượng nhiều lần đơn thư gửi cơ quan chức năng giải quyết việc xét tuyển đặc cách qua bài viết “Bắc Ninh: Gian nan đi đòi quyền lợi xét tuyển đặc cách

Sau khi đăng tải bài viết, báo Dân trí cũng đã liên hệ trực tiếp và đề nghị Sở Nội vụ Bắc Ninh vào cuộc để giải quyết trường hợp của cô Phượng.

Ngày 9/6, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Phong, Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT huyện Yên Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Văn Môn (nơi cô Phượng đang dạy hợp đồng).

Ngày 15/6, Sở Nội vụ đã có văn bản số 390 gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Phong khẳng định: Bà Nguyễn Thị Phượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét tuyển đặc cách vào viên chức nhà nước; Đề nghị UBND huyện Yên Phong thực hiện sát hạch đối với bà Nguyễn Thị Phượng theo hướng dẫn tại Công văn số 400/SNV-CBCC ngày 4/7/2014 của Sở Nội vụ.

yp-20082015-30506

Quyết định tuyển dụng của UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đối với cô Nguyễn Thị Phượng.

Sau đó gần hai tháng, ngày 12/8/2015, UBND huyện Yên Phong đã ra quyết định tuyển dụng, điều động việc chức đối với cô giáo Nguyễn Thị Phượng.

Cô Phượng được tiếp nhận vào viên chức và công tác tại trường tiểu học Văn Môn, nơi cô vẫn đang dạy hợp đồng.

Chia sẻ với Dân trí, cô Phượng bày tỏ: Tôi rất cảm ơn sự vào cuộc của báo Dân trí cũng như sự quan tâm giải quyết vụ việc của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Tôi sẽ ngày càng học hỏi để nâng cao trình độ, nghiệp vụ và giảng dạy tốt để đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường nói riêng và của ngành nói chung.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )