Vụ GV dùng thước phạt học sinh: Phụ huynh đề nghị nhà trường không kỷ luật GV

(Dân trí) - Trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 1/10, các phụ huynh hết sức thông cảm với cô giáo Đinh Thị Anh Đào trong lúc nóng giận đã dùng thước “phết” vào chân học trò. Các phụ huynh cũng đề nghị nhà trường không kỷ luật cô giáo.

 

Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (Tp Vinh, Nghệ An).
Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (Tp Vinh, Nghệ An).

Cuối giờ chiều ngày 1/10, tại Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (TP Vinh, Nghệ An) đã diễn ra cuộc họp giữa Ban giám hiệu, cô Đinh Thị Anh Đào cùng phụ huynh của hơn 10 học sinh lớp 5B.

Trước đó, như thông tin đã đưa, trong buổi chào cờ thứ 2 (ngày 28/9), hơn 10 em học sinh lớp 5B do mải chơi đã xuống tập trung chào cờ muộn khiến cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Anh Đào phải cử học sinh khác lên gọi xuống. Sau buổi chào cờ, số học sinh này đã được cô giáo chủ nhiệm yêu cầu đứng lên xin lỗi, hứa không tái phạm. Trong lúc nóng giận, cô Đào đã dùng thước đánh vào chân các em học sinh. Trong bản tường trình sau đó, cô Đào đã thừa nhận việc làm của mình là sai, cô làm vậy chỉ mong các em ngoan ngoãn và có ý thức hơn. 

Tại cuộc họp, các phụ huynh được thông tin về sự việc. Sau khi thông tin về sự việc, cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Anh Đào đã xin lỗi phụ huynh và các em học sinh.

Anh Nguyễn Tất Thắng - phụ huynh học sinh tham dự cuộc họp cho biết: “Tại cuộc họp, cô giáo đã xin lỗi các cháu và phụ huynh, còn các cháu cũng nhận ra lỗi của mình. Tôi cũng hết sức thông cảm với những vất vả và áp lực của cô giáo khi quản lý một lớp học gồm 30 học sinh trong đó có đến 20 học sinh nam.

Các cháu đang nhỏ tuổi, lại hiếu động, nghịch ngợm nên việc quản lý cũng vất vả. Ngay cả như mình cũng vậy thôi, khi cháu nghịch quá, bực lên cũng "phết" vài cái vào mông. Việc cô giáo dùng thước “phết” vào chân các cháu cũng chỉ muốn các cháu ngoan ngoãn và có ý thức hơn”. Cô Đào cũng được các phụ huynh đánh giá cao trong việc truyền đạt kiến thức, tâm lý và thương trò.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Cẩn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong cuộc găp gỡ giữa phụ huynh các học sinh và giáo viên chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu nhà trường, cô Đinh Thị Anh Đào đã nhận lỗi và nhận được sự thông cảm từ các phụ huynh. Các phụ huynh cũng mong Ban giám hiệu không xử lý kỷ luật cũng như tiếp tục để cô Đào tiếp tục làm công tác chủ nhiệm lớp.

“Các phụ huynh thông cảm, đề nghị không kỷ luật được xem là tình tiết giảm nhẹ trong khi xem xét hình thức kỷ luật. Việc cô Đinh Thị Anh Đào đánh học sinh là sai, vi phạm đạo đức nhà giáo nên việc xử lý vi phạm của cô Đào thì phải căn cứ vào tiêu chí giáo viên tiểu học và Luật Công chức”, thầy Nguyễn Văn Cẩn nói.

Hoàng Lam

(hoanghonglam@dantri.com.vn)