Thanh Hóa:

Vụ hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn: Bộ Y tế cử cán bộ tìm hiểu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục học sinh Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị đâm vật nhọn vào người, cơ quan Công an đã vào cuộc, các ngành chức năng cử cán bộ về địa phương giải thích cho phụ huynh và học sinh yên tâm.

Liên quan đến hàng chục học sinh Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) chơi đùa đâm vật nhọn nghi dính máu người nhiễm HIV vào người nhau, chiều ngày 6/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được công văn số 05 ngày 30/8 của Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Thiên về việc khám sàng lọc HIV cho học sinh. Đồng thời nhà trường đã đưa 31 học sinh xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra.

Sau khi có đề xuất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có làm test nhanh cho 31 trường hợp, kết quả âm tính với vi rút HIV. Bệnh viện cũng đã có báo cáo về Sở Y tế.

Trường THCS xã Xuân Thiên
Trường THCS xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) - nơi xảy ra việc hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn vào người.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin phản ánh, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân khẩn trương phối hợp với nhà trường và địa phương kiểm tra, xác minh.

Ngày 5/9, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân có báo cáo nhanh số 252 về tình hình sự việc xảy ra tại Trường THCS xã Xuân Thiên vào ngày 30/8. Theo đó, ngày 30/8, trong giờ ra chơi (khoảng 9h) tại trường có xảy ra việc một số học sinh đùa nghịch nhau dùng lá cây vạn tuế, que nhọn chọc vào người các bạn học cùng trường, trong số các em bị chọc vào người có em C. (nhiễm HIV dương tính).
 
Được biết, em C. được chăm sóc và điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú Trung tâm y tế Thọ Xuân từ năm 2006 đến nay. Trong suốt quá trình này, em C. luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị. Hiện tại sức khỏe em C. bình thường và kết quả xét nghiệm tế bào CD4 tuyệt đối ngày 9/7/2014 là 1000 tế bào/microlit chiếm tỷ lệ % là 34,48%.

Sau khi xảy ra vụ việc hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn vào người, phụ huynh lo lắng yêu cầu được đưa con em đến cơ sở y tế kiểm tra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Đức Hạnh khám và tư vấn cho phụ huynh và các em rất cẩn thận, chu đáo. Sau khi khám xác định 31 em không có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV từ em C. Đồng thời 5 em đến khám, tư vấn tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa cũng được Thạc sỹ Nguyễn Đăng Tùng khám, tư vấn và xác định không có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân đã có mặt tại xã Xuân Thiên cùng với chính quyền địa phương và nhà trường nắm bắt tình hình, xác định sự việc là có thật, việc các em học sinh đùa nghịch của tuổi học trò, không có mục đích gì khác.

Trung tâm Y tế huyện cũng đã phối hợp với chính quyền và nhà trường tiếp tục tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh, học sinh và cộng đồng hiểu biết về HIV, đường lây truyền, các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV và biện pháp dự phòng. Qua tuyên truyền, tư vấn các gia đình và địa phương đã yên tâm và tiếp tục đưa các cháu đến trường học tập. Chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã nắm bắt tâm tư từ phía các gia đình, tăng cường hỗ trợ, động viên, tư vấn kịp thời. Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về con đường lây truyền HIV và không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

Sở Y tế cũng đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở phối hợp với ngành Giáo dục tuyên truyền cho các thầy cô giáo, học sinh các văn bản quy định của Bộ Y tế và nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh trong vấn đề này.

Vào chiều ngày 5/9, đoàn cán bộ của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cùng Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa và chính quyền địa phương, Trung tâm y tế về xã Xuân Thiên thăm và tư vấn cho các gia đình tại đây. Hiện tâm lý của phụ huynh, học sinh đã ổn định, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, tư vấn cho phụ huynh, học sinh. Các em học sinh cũng đã đi học bình thường trở lại.

Duy Tuyên