Vụ hiệu trưởng dọa ném trẻ qua cửa sổ: Cơ sở sẽ ngưng hoạt động từ ngày mai

(Dân trí) - Sự việc hiệu trưởng cơ sở mầm non dốc ngược và dọa ném trẻ qua cửa sổ, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, TPHCM đánh giá là việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học trò. Chủ cơ sở cho biết sẽ ngưng hoạt động từ ngày mai (18/2).

Ngày 17/2, Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, TPHCM đã làm việc với cơ sở mầm non Apollo sau khi có thông tin hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ ra cửa sổ vì không chịu ăn.

Bà Phạm Thị Loan, Phó phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh cho hay, đây là sự việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và gây hoang mang cho phụ huynh. Trên cơ sở xác minh sự việc, kiểm tra cơ sở, Phòng GD-ĐT sẽ cùng với Ủy ban phường để có quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Cơ sở mầm non Apollo - nơi xảy ra việc hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ
Cơ sở mầm non Apollo - nơi xảy ra việc hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ

Về phía cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc, ông Võ Hàn Lam, chủ nhóm mầm non Apollo xác nhận người phụ nữ ôm bé gái dọa ném qua cửa sổ như hình ảnh được phụ huynh ghi lại từ camera của trường là cô hiệu trưởng.

Cô hiệu trưởng 41 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Mầm non, được cơ sở này đánh giá là một giáo viên mầm non có kinh nghiệm trong ngành. Sau sự việc, cô hiệu trưởng đã bị đình chỉ, làm tường trình về sự việc. Theo ông Lam, cô đang rất hoang mang, hoảng sợ.

Chủ cơ sở - nơi xảy ra sự việc cho hay cô hiệu trưởng đang rất hoảng sợ sau khi dọa ném trẻ
Chủ cơ sở - nơi xảy ra sự việc cho hay cô hiệu trưởng đang rất hoảng sợ sau khi dọa ném trẻ

Còn học trò bị cô giáo ôm hù dọa là bé gái, 22 tháng tuổi, mới được gia đình gửi ở trường trước Tết. Gia đình đã cho cháu nghỉ học và họ cũng bày tỏ không muốn làm lớn chuyện.

Ông Lam cũng cho biết họ muốn gửi lời xin lỗi đến phụ huynh sau sự việc và cơ sở sẽ ngưng hoạt động từ ngày mai. Trong hôm nay, họ sẽ gặp gỡ toàn bộ phụ huynh đang gửi con trao đổi về việc giới thiệu tìm trường mới cho trẻ cũng như trả lại học phí.

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non