Vụ học bạ giả tại tỉnh Đắk Lắk: Kỷ luật 3 Đảng viên

Ngày 30/9, ông Hà Ngọc Hướng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chi bộ đã họp kiểm điểm và ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 3 đảng viên của Trung tâm.

Các đảng viên bị kỷ luật gồm, ông Vũ Văn Quyết (giáo viên môn Toán), Nguyễn Thị Hoa (giáo viên môn Sinh), Trần Xuân Dũng (giáo viên Lịch sử).

Lý do bị kỷ luật là các đảng viên, giáo viên trên đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng có học bạ giả, khống tại Trung tâm.

Ngoài 3 đảng viên nói trên, Trung tâm này cũng đã xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với giáo viên Đinh Thị Nhã Uyên về hành vi ký khống vào một số học bạ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2011-2012, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn đã phát hiện việc làm giả, ký khống 6 học bạ cho các học viên không học ngày nào tại Trung tâm này vẫn được dự thi tốt nghiệp. Trong đó, có 4 trường hợp đã dự thi và tốt nghiệp.

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2012-2013, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng phát hiện 12 hồ sơ thí sinh dự thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn có nhiều sai sót và 2 hồ sơ được làm khống.
Theo TTXVN